"Tội đồ" Carlos Tevez

Tội đồ Tevez chấm dứt giấc mơ Copa của Argentina

Tevez đã khiến cho giấc mơ chinh phục ngôi vương của Argentina vụt tắt khi anh thực hiện không thành công trên chấm luân lưu 11m.
Carlos Tevez đã khiến cho giấc mơ chinh phục ngôi vương Copa America 2011 của Argentina tan thành mây khói khi anh thực hiện không thành công quả đá penalty trong loạt luân lưu 11m định mệnh ở trận tứ kết với Uruguay sáng nay.

Và như thế, Argentina tiếp tục nối dài cơn khát kể từ lần cuối cùng đăng quang Copa vào năm 1993. Hơn nữa, với tư cách là đội chủ nhà thì việc bị loại từ quá sớm khiến các cổ động viên Argentina càng thêm thất vọng, nhất là sau khi họ đã trải qua một vòng bảng vô cùng tệ hại.

Ngay sau trận thua Uruguay, tờ Ole đã chạy hàng tít trên trang chủ của mình "Thất bại quốc gia. Thậm chí cả Messi cũng không cứu nổi chúng ta," đồng thời đặt dấu hỏi về tương lai của huấn luyện viên Sergio Batista.

Sau trận thắng 3-0 trước Costa Rica, huấn luyện viên Sergio Batista đã không có nhiều thay đổi về đội hình cũng như chiến thuật khi để Aguero và Higuain đá cao để nhận sự hỗ trợ của Messi ngay phía dưới. Điều này cũng đã giúp cho Argentina nhập cuộc tốt hơn và sớm có được cơ hội khai thông bế tắc sau tình huống dứt điểm của Aguero.

[Chùm ảnh niềm vui Uruguay và nỗi buồn Argentina]

Tuy nhiên, Uruguay mới chính là những người có được bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Từ pha đá phạt của Diego Forlan, Caceres đã bật rất cao đánh đầu chiến thuật tạo cơ hội cho Perez dứt điểm cận thành, 1-0 cho Uruguay.

Đón nhận bàn thua từ sớm, các cầu thủ Argentina đã thi đấu nỗ lực hơn rất nhiều và sau không ít những cơ hội bị bỏ lỡ, đội chủ nhà cũng đã có được điều mình mong muốn khi Higuain đưa trận đấu trở vệ vạch xuất phát sau đường chuyền của Messi.

Thậm chí, kể từ phút 39, Argentina còn có lợi thế thi đấu hơn người khi Perez - người đã ghi bàn thắng mở tỷ số cho Uruguay bị truất quyền thi đấu. Tuy nhiên, họ lại không thể chuyển hóa điều đó thành bàn thắng nâng tỷ số khi lần lượt những Higuain, Aguero rồi Messi để các cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc.

Không những gặp khó trong việc ghi bàn thắng Argentina trong những phút cuối trận còn đánh mất đi lợi thế hơn người khi Mascherano bị đuổi ra khỏi sân trong sau tình huống phạm lỗi từ phía sau với cầu thủ đối phương. Với kết quả 1-1 sau 90 phút thi đấu chính thức, hai đội phải bước vào hiệp phụ.

Trong 30 phút hiệp phụ, trận đấu đã diễn ra sôi nổi hơn rất nhiều so với những gì diễn ra trước đó với việc cả hai bên đã liên tiếp có được những cơ hội khá ngon ăn. Đáng chú ý là tình huống dứt điểm nhưng bóng lại đi trúng cột dọc khung thành của Higuain.

Ở những phút cuối trận, ngôi sao Messi cũng đã có cơ hội dứt điểm khá ngon ăn nhưng vẫn không thể thắng nổi thủ thành Muslera. Trong khi đó, Uruguay cũng có những tình huống khá nguy hiểm nhưng họ cũng không thể đem về bàn thắng thứ 2 trong trận đấu này. Điều này cũng đồng nghĩa với việc 2 đội phải bước vào loạt đá luân lưu 11m.

Trên chấm penalty, nếu như Uruguay đã thực hiện thành công cả 5 cú sút thì Argentina số lần mà Argentina làm được điều đó chỉ có 4 và tôi đồ của họ không ai khác chính là người đã gây thất vọng kể từ đầu giải đến giờ, Carlos Tevez.

Ở loạt thứ 3, Tevez đã tung ra cú sút căng nhưng khá đơn giản, tạo cơ hội cho Muslera cản phá thành công, đồng thời khiến cho giấc mơ chinh phục ngôi vương Copa America của Argentina vụt tắt.

Argentina - Uruguay 1-1 (sau 120 phút)

Uruguay thắng 5-4 bằng đá luân lưu 11m.

Argentina: Romero, Javier Zanetti, Gabriel Milito, Nicolás Burdisso, Pablo Javier Zabaleta, Javier Mascherano, Fernando Gago, Sergio Agüero, Lionel Messi, Gonzalo Higuain, Angel Di Maria.

Uruguay: Muslera, Diego Lugano, Victor Maximiliano Pereira, Mauricio Victorino, José Martín Caceres, Diego Pérez, Álvaro Pereira, Alvaro González, Egidio Arévalo, Diego Martín Forlán, Luis Suárez.

Bàn thắng: Higuain (18) - Perez (6).

Thẻ đỏ: Mascherano (87) - Perez (39).

Thực hiện penalty:


Argentina: Messi (O), Burdisoo (O), Tevez (X), Pastore (O), Higuain (O)
Uruguay: Forlan (O), Suarez (O), Scotti (O), Gargano (O), Caceres (O).

Trong khi đó ở trận đấu tứ kết đầu tiên, Peru đã làm nên bất ngờ lớn khi vượt qua Colombia với tỷ số 2-0 sau 120 phút thi đấu với 2 bàn thắng của Peru được ghi do công của Lobaton (phút 101) và Vargas (111).

Ở trận đấu này, Colombia cũng đã có cơ hội rất lớn để quyết định ngay trong 90 phút chính thức sau tình huống Moreno bị Rodriguez phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, Falcao đã phá hỏng tất cả khi anh không thể chuyển hóa cơ hội đó thành bàn thắng trên chấm 11m ở phút 65.

Như vậy, Peru và Uruguay sẽ gặp nhau trong trận bán kết một diễn ra vào thứ Tư tới, còn trận bán kết hai sẽ được quyết định sau hai trận tứ kết còn lại diễn ra rạng sáng mai, giữa Brazil - Paraguay (2 giờ ngày 18/7) và Chile - Venezuela (5 giờ 15)./.

Clip trận đấu Argentina - Uruguay 1-1 (Argentina thua trên chấm luân lưu 11m).

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục