Tới giữa tháng 12, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản chưa được 63%

Tính đến hết 17/12, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua hệ thống Kho bạc Nhà nước mới đạt gần 245.000 tỷ đồng, tức là khoảng 62,8% so với kế hoạch vốn năm nay.
Tới giữa tháng 12, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản chưa được 63% ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tính đến hết 17/12, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua hệ thống Kho bạc Nhà nước mới đạt gần 245.000 tỷ đồng, tức là khoảng 62,8% so với kế hoạch vốn năm nay.

Đây là con số vừa được ông Lê Văn Khoa, Phó Chánh Văn phòng Kho bạc Nhà nước cho biết trong buổi họp báo chuyên đề "Kết quả trọng tâm năm 2018 của hệ thống Kho bạc Nhà nước" chiều 21/12.

Theo ông, thông qua quá trình kiểm soát thanh toán vốn trên, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã từ chối thanh toán 59,8 tỷ đồng.

[Đại biểu quốc hội: Kế hoạch đầu tư công dàn trải, giải ngân chậm dần]

Lý giải sâu hơn, ông Trần Mạnh Hà, Vụ trưởng Vụ Kiểm soát chi, Kho bạc Nhà nước cho rằng, nguyên nhân của việc chậm trễ trên một phần xuất phát từ chính sách.

Ông lấy ví dụ về những vướng mắc trong Luật Đầu tư công như quá trình thẩm định dự án, điều chỉnh kế hoạch dự án còn phức tạp ảnh hưởng tới quá trình giải ngân. Hay, Luật Xây dựng hiện vẫn còn vướng mắc trong quá trình thẩm định dự án. Điều này khiến các dự án dồn lại, gây quá tải trong việc phê duyệt dự án.

"Quá trình giải phóng mặt bằng cũng gặp khó vì những quy định liên quan tới chính sách đất đai khiến thời gian kéo dài," ông nói.

Ngoài ra, theo ông, kế hoạch vốn năm 2017 kéo dài sang năm nay nên các đơn vị phải tập trung trước hết giải ngân vốn năm trước. Điều này cũng đã ảnh hưởng tới tiến độ giải ngân vốn của năm 2018.

Với năm 2019, về phía mình, giải pháp được đại diện Kho bạc Nhà nước nêu lên là xây dựng quy trình kiểm soát chi ngân sách theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch về hồ sơ chứng từ.

Vấn đề được ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước

nhấn mạnh là chuyển dần từ kiểm soát trước, thanh toán sau sang thanh toán trước, kiểm soát sau với một số khoản chi đầu tư như hợp đồng thanh toán nhiều lần. Điều này theo ông đã được thực hiện từ năm nay giúp giảm thời gian kiểm soát chi từ 7 ngày xuống còn 3-4 ngày. Đây là vấn đề theo phía Kho bạc Nhà nước sẽ tiếp tục được chú trọng trong năm sau.

Cơ quan chức năng cũng tính toán đơn giản hóa yêu cầu với hồ sơ đề nghị thanh toán, giảm biểu mẫu chứng từ thanh toán.

Trước đó, về giải ngân vốn đầu tư, theo số liệu của Bộ Tài chính, sau 11 tháng, chỉ có 5 bộ, ngành và 11 địa phương có tỷ lệ giải ngân cao trên 80% kế hoạch trong khi có tới 31/56 bộ, ngành trung ương và 28/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 65% kế hoạch năm.

Trong số trên, theo thống kê, còn 21 bộ, ngành trung ương và 4 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 50%./. 

Đề nghị điều chuyển vốn nước ngoài nếu giải ngân chậm. (Nguồn: VNEWS)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục