Tội phạm kinh tế đầu năm diễn biến phức tạp

Trong 2 quý đầu năm 2009 đã phát hiện 6.318 vụ phạm tội kinh tế, tham nhũng trong đó có 5.574 vụ buôn lậu, buôn bán hàng cấm.
Trong 2 quý đầu năm 2009, lực lượng cảnh sát điều tra về tội phạm kinh tế và chức vụ đã phát hiện 6.318 vụ phạm tội kinh tế, tham nhũng trong đó có 5.574 vụ buôn lậu, buôn bán hàng cấm.

Theo Tổng cục Cảnh sát, số tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm có yếu tố nước ngoài đã gia tăng.

Lực lượng cảnh sát điều tra đã phát hiện một số vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua thủ đoạn hứa hẹn cho doanh nghiệp vay vốn sau đó chiếm đoạt tiền đặt cọc.

Một số đối tượng đã lợi dụng công nghệ in hiện đại làm giả giấy tờ, tài liệu cơ quan Nhà nước, sử dụng thẻ ATM giả để rút tiền, cài đặt máy camera để đọc trộm mật khẩu, xâm nhập email, website của khách hàng và doanh nghiệp để trộm cắp thông tin, lừa đảo bán hàng điện tử trực tuyến.

Tổng cục Cảnh sát cũng cho biết, tình trạng buôn lậu, buôn bán hàng cấm, sản xuất buôn bán hàng giả hàng kém chất lượng vẫn diễn ra phức tạp, tập trung trên các tuyến biên giới, cửa khẩu và các thành phố lớn (Lạng Sơn, Quảng Ninh, biên giới Tây Nam và một số tỉnh miền Trung).

Mặt hàng buôn lậu chủ yếu là vải, quần áo, thuốc lá, rượu, thuốc tân dược, mỹ phẩm, gia cầm, nội tạng gia súc…

Cũng theo báo cáo của Tổng cục Cảnh sát, từ 1/6/2004 đến 30/6/2009, lực lượng cảnh sát cả nước đã vận động đầu thú và bắt 3.809 đối tượng truy nã, trong đó có 504 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm./.
Q.V (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục