Tội phạm ma túy của Mỹ Latinh để mắt tới Đông Á

Các băng nhóm tội phạm Mỹ Latinh có xu hướng tìm kiếm các thị trường tiêu thụ ma túy "béo bở" hơn tại các nước ở khu vực Đông Á.
Các băng nhóm tội phạm Mỹ Latinh có xu hướng tìm kiếm các thị trường tiêu thụ ma túy "béo bở" hơn tại các nước đang nổi lên ở khu vực Đông Á trong bối cảnh nhu cầu đối với loại hàng độc hại này tại Mỹ sụt giảm.

Đây là kết luận mới nhất của giới chức chống buôn bán ma túy của Mỹ đưa ra ngày 4/9.

Phát biểu tại một hội nghị ở thủ đô Manila, Philippines, Trợ lý Bộ trưởng phụ trách vấn đề Thực thi pháp luật và Ma túy Quốc tế của Mỹ William Brownfield cho biết trong thời gian qua, Washington đã triển khai thành công các chiến dịch nhằm ngăn chặn đường dây buôn bán ma túy và chất methaphetamines, hay còn gọi là ma túy tổng hợp, được tuồn từ khu vực Mỹ Latinh.

Ngoài ra, lượng tiêu thụ cocaine tại quốc gia Bắc Mỹ này giảm tới hơn 40% trong vòng sáu năm qua, trong khi giá của loại hàng cấm trên tại các nước châu Âu và Đông Á lại tăng mạnh.

Bên cạnh đó, các quốc gia Mỹ Latinh như Peru, Bolivia và Colombia lại gia tăng diện tích trồng lá coca, nguyên liệu thô để sản xuất cocaine.

Với những lý do trên, giới chức Mỹ tin tằng các nhóm tội phạm tại khu vực Mỹ Latinh, vốn làm giàu bất chính từ việc buôn bán ma túy, đang để mắt đến những thị trường "tiềm năng" hơn tại các nước Đông Á để đảm bảo "đầu ra".

Trong khi đó, giới chức Philippines cho biết lực lượng chức năng nước này đã từng theo dõi các đường dây buôn bán ma túy Mexico với cáo buộc sản xuất ma túy tổng hợp (methamphetamine hydrochloride) tại một khu vực thuộc quốc gia châu Á này. Do đó, nhiều khả năng các đối tượng Mỹ Latinh sẽ tìm kiếm thị trường buôn bán ma túy và ma túy tổng hợp tại khu vực Đông Á./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục