“Tôi sống xanh”: Kết nối cộng đồng xuyên quốc gia

Triển lãm “Tôi sống xanh” sẽ trưng bày các bức ảnh và hiện vật trong phong trào thực hiện nếp sống xanh giữa Việt Nam-Ireland.
“Tôi sống xanh”: Kết nối cộng đồng xuyên quốc gia ảnh 1Một hình ảnh trong triển lãm. (Nguồn ảnh:BTC)

Triển lãm “Tôi sống xanh” sẽ trưng bày các bức ảnh và hiện vật thuộc dự án hợp tác giữa tổ chức phi chính phủ Việt Nam và Ireland “Trao quyền cho khu dân cư tại Hà Nội” sẽ diễn ra từ ngày 21/11-14/12/2013, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, 36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Triển lãm do Đội tình nguyện xanh Green Team hướng tới một lối sống bền vững, Trung tâm hành động vì sự phát triển Đô thị phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức.

Trong khuôn khổ triển lãm, tác giả Paul Zetter-người Ireland sẽ giới thiệu tới người xem các bức ảnh ghi lại cảnh sinh hoạt hàng ngày của các thành viên Đội tình nguyện xanh tại Hà Nội và Hội An, những người góp phần không nhỏ trong việc tiết kiệm tài nguyên, giảm thiểu lượng rác thải và nâng cao nhận thức trong khu dân cư.

Với hơn 5.000 hộ gia đình ở Hà Nội, Đà Nẵng, Hội An và hơn 2.000 hộ gia đình tại khu căn hộ Ballymun, Dublin của đất nước Ireland, phong trào sống xanh đang kết nối các cá nhân và cộng đồng của hai quốc gia vì mục tiêu chung hỗ trợ công dân đô thị thực hiện nếp sống xanh, xây dựng cộng đồng đô thị bền vững.

Bên cạnh đó, triển lãm còn trưng bày mô hình nhà kính làm từ chai tái chế-một sản phẩm hợp tác giữa Trung tâm hành động vì sự phát triển Đô thị (Action for the City), kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào, Vũ Xuân Sơn, Nguyễn Văn Âu và các sinh viên tình nguyện đến từ Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Mô hình này dựa theo một thiết kế của cộng đồng người dân ở Ballymun. Tất cả nguyên liệu tạo thành đều do các sinh viên và nhóm Sống xanh thu thập tại Hà Nội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục