"Tóm" đối tượng bắt cóc bé 8 tháng tuổi giữa phố

Đối tượng Trần Đức Cường ôm cháu bé đón xe buýt chạy về hướng Hố Nai, nhưng bị nhân dân phát hiện và đuổi theo bắt giữ.
Ngày 30/10, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can với đối tượng Trần Đức Cường, 41 tuổi, ngụ ở khu phố 4, phường 8, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận về hành vi bắt trẻ em.
 
Trước đó, sáng 28/10, chị Trần Thị Tuyết Mai ở khu phố 2, phường Bình An, quận 12, TP.Hồ Chí Minh bế con trai 8 tháng tuổi gửi cho chị Vũ Thị Huyền bán quán cơm tại khu vực ngã tư Vũng Tàu thuộc phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa để đi việc riêng.
 
Lợi dụng lúc chị Huyền không để ý, Trần Đức Cường nhanh chóng ôm cháu bé đón xe buýt chạy về hướng Hố Nai.
 
Được những người xung quanh phát hiện và hỗ trợ đuổi theo, tên Cường đã bị nhân dân bắt giữ tại khu vực phường Tân Biên, TP.Biên Hòa và giao cho công an xử lý.
 
Theo cơ quan điều tra, tên Cường là đối tượng không có nơi ở cố định, trước đây từng làm nghề phụ xe khách chạy tuyến Biên Hòa-Vũng Tàu nên thường hay đến ăn cơm tại quán của chị Huyền. Mục đích Cường bắt cháu bé là để gạ bán lấy tiền tiêu xài./.

Minh Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục