Tóm gọn đối tượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt trên 1,8 tỷ đồng

Công an tỉnh Hà Giang đã phối hợp với Công an TP. Hồ Chí Minh bắt giữ đối tượng Quan Thị Trang Nhung khi đối tượng này đang lẩn trốn tại TP. Hồ Chí Minh.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Hà Giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt khẩn cấp đối tượng Quan Thị Trang Nhung (sinh năm 1979), thường trú tại tổ 4 phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, nguyên cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Giang về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu của Cơ quan Cảnh sát Điều tra, đối tượng Quan Thị Trang Nhung đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của nhiều cá nhân ở thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Cụ thể, đối tượng Nhung đã vay ông Trần Văn Quang, thường trú tại tổ 8, phường Trần Phú (thành phố Hà Giang) số tiền trên 1,8 tỳ đồng.

Trước đó, ngày 13/2/2014, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã toàn quốc đối với nghi phạm Quan Thị Trang Nhung về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại thành phố Hà Giang.

Sau khi thực hiện các hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, đối tượng Nhung đã trốn khỏi nơi cư trú. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng PC46 - Công an tỉnh Hà Giang đã phối hợp với các đơn vị bạn, truy tìm dấu vết và tiến hành bắt giữ khi đối tượng đang lẩn trốn tại số nhà 152, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện nghi phạm Quan Thị Trang Nhung đã được di lý từ Thành phố Hồ Chí Minh về Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Giang để phục vụ công tác điều tra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục