Tóm gọn đường dây lớn chuyên sản xuất hàng giả

Công an Hà Nội vừa phá đường dây chuyên tiêu thụ bột giặt Omo, mì chính Ajinomoto, Vedan, bột canh Hải Châu giả với số lượng lớn.

Ngày 3/11, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về trật tự quản lý kinh tế - Công an Hà Nội đã phá đường dây chuyên tiêu thụ bột giặt Omo, mì chính Ajinomoto, Vedan, bột canh Hải Châu giả với số lượng lớn.

Sáng cùng ngày, công an đã kiểm tra hành chính, phát hiện bà Nguyễn Thị Tuất, 51 tuổi, ngụ tại xóm 4 Công Đình, Đình Xuyên, Gia Lâm, đang vận chuyển 30 gói mì chính Ajinomoto trên đường Ngô Gia Tự.

Bà Tuất khai mua số hàng trên tại nhà bà Nguyễn Thị Thanh, 52 tuổi, trú tại khu tập thể Cơ khí Yên Viên, Gia Lâm và đang trên đường đi tiêu thụ.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của bà Thanh, cơ quan công an thu giữ 454 gói mì chính Ajinomoto, 148 gói mì chính Vedan, 210 gói bột canh thường và bột canh iốt Hải Châu, 295 gói bột giặt Omo các loại. Tất cả các sản phẩm này đều được xác định là hàng giả.

Theo điều tra ban đầu, cơ sở của bà Thanh chính là đại lý chuyên cung cấp các loại hàng giả trên cho những phụ nữ trong vùng mang đi nơi khác tiêu thụ.

Tiếp tục lần theo đường dây này, cơ quan điều tra đã khám xét nhà đối tượng Nguyễn Thị Duyên ở xóm 4, Cung Đình, Đình Xuyên, Gia Lâm, thu giữ hàng chục gói bột giặt, mì chính giả cùng dụng cụ, phương tiện để sản xuất hàng giả. Bà Duyên khai sản xuất hàng giả theo đơn đặt hàng của bà Thanh.

Ổ nhóm này chuyên dùng các loại nguyên liệu không nguồn gốc, kém chất lượng để đóng gói vào các bao bì nhái, giống y chang hàng thật để đánh lừa người tiêu dùng./.

Q.V (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục