Tôn tạo Khu di tích Chính phủ tại Tuyên Quang

Khu di tích Chính phủ là nơi đã diễn ra nhiều phiên họp quan trọng của Quốc hội, Trung ương Đảng, Chính phủ trong kháng chiến chống Pháp.
Ngày 4/11, ông Nguyễn Việt Thanh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang cho biết Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã quyết định phục hồi, tôn tạo Khu di tích Chính phủ tại thôn Lập Binh, xã Bình Yên, huyện Sơn Dương.

Đây là hoạt động chào mừng sự kiện kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội của tỉnh.

Dự án phục hồi, tôn tạo Khu di tích Chính Phủ do Sở làm chủ đầu tư, có tổng diện tích quy hoạch là hơn 74.200 m2, phấn đầu hoàn thành vào cuối quý I năm 2010.

Dự án phục hồi các di tích, gồm: Hội trường Chủ tịch phủ, Thủ tướng phủ, nhà làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà làm việc của đồng chí Phạm Văn Đồng, nhà làm việc của cán bộ Văn phòng Chính phủ và Nhà khách quốc tế. Đồng thời, xây dựng Nhà bia tổng thể Khu di tích, Nhà Ban quản lý Khu di tích, đường nội bộ, xây dựng kè chống xói lở bờ sông Phó Đáy bảo vệ Khu di tích.

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang đang thực hiện giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư cho 18 hộ dân trong diện phải di chuyển để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Khu di tích Chính phủ đóng tại thôn Lập Binh, xã Bình Yên từ năm 1947 đến tháng 7 năm 1954, là nơi đã diễn ra nhiều phiên họp của Quốc hội, Trung ương Đảng, Chính phủ... và cũng là nơi đề ra những quyết sách lãnh đạo quan trọng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Việc tôn tạo Khu di tích Chính phủ không chỉ nhằm bảo tồn, phát huy giá trị mà còn đưa khu di tích lịch sử cách mạng này thành điểm du lịch thu hút khách trong và ngoài nước, trở thành cái nôi giáo dục chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ mai sau./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục