Tôn tạo một bia di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh

Tỉnh Quảng Bình đã tiến hành tôn tạo bia di tích lịch sử Quốc gia đường Hồ Chí Minh Đông Trường Sơn và dự kiến hoàn thành vào 22/12.
Sáng 23/10, tại Cảng Gianh, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, dưới sự chủ trì của Tỉnh Đoàn Quảng Bình, tuổi trẻ Công an, Bộ chỉ huy Quân sự, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã phối hợp tổ chức tôn tạo Di tích lịch sử Quốc gia đường Hồ Chí Minh Đông Trường Sơn.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực Kỷ niệm 50 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2011) của tuổi trẻ Quảng Bình.

Việc tôn tạo sẽ được các đoàn viên, thanh niên tiến hành trên cơ sở nâng cao bệ móng để đưa bia di tích lên cao hơn so với mặt đường; xây dựng thêm khuôn viên, vườn hoa, trồng thêm cây cảnh và cây bóng mát nhằm tạo nên cảnh quang môi trường xanh, sạch, đẹp, xứng đáng với địa danh lịch sử này.

Dự kiến việc tôn tạo bia di tích lịch sử Quốc gia đường Hồ Chí Minh Đông Trường Sơn sẽ hoàn thành vào đúng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/2011.

Bia Di tích lịch sử Quốc gia đường Hồ Chí Minh Đông Trường Sơn tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch ghi danh Cảng Gianh, nơi cách đây 50 năm, chuyến tàu “không số” đầu tiên lên đường chở vũ khí, thuốc men vào chi viện cho chiến trường Miền Nam ruột thịt để từ đây khởi đầu cho cuộc chiến đấu oanh liệt của quân và dân Việt Nam xây dựng nên tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển huyền thoại.

Tham dự lễ tôn tạo, nhớ về những năm tháng không thể nào quên, ông Phạm Quốc Hồng, một trong những thuyền thưởng, máy trưởng, đã từng tham gia 10 chuyến vận chuyển của đoàn tàu “không số" năm xưa đã bày tỏ sự xúc động và hạnh phúc khi khi tham dự sự kiện tôn tạo bia di tích đường Hồ Chí Minh Đông Trường Sơn. Ông cũng thể hiện niềm tự hào và mong muốn thế hệ trẻ hôm nay, tiếp bước cha anh, làm nên những kỳ tích mới, vẻ vang hơn, lừng lẫy hơn trong xây dựng nước nhà, bảo vệ chủ quyền, an ninh tổ quốc./.

Mạnh Thành (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục