Tôn tạo, nâng cấp 3 khu di tích cách mạng miền Nam

Từ đầu tháng 11, ba khu di tích Cách mạng miền Nam ở tỉnh Tây Ninh sẽ được thực hiện tôn tạo, nâng cấp với kinh phí khoảng 2 tỷ đồng.
Ngày 27/10, ông Nguyễn Văn Bôn, Giám đốc Ban Quản lý các khu di tích lịch sử cách mạng miền Nam cho biết, sau nhiều năm sử dụng, nhiều hạng mục công trình trong các khu di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn tỉnh đã xuống cấp, hư hỏng trầm trọng.

Vì vậy, kể từ đầu tháng 11/2011 hai khu di tích lịch sử Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Căn cứ Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam (xã Tân Lập, huyện Tân Biên, Tây Ninh) sẽ ngưng đón khách để sửa chữa, chống xuống cấp trong thời gian 2 tháng. Riêng Khu di tích lịch sử Trung ương cục miền Nam (cũng ở tỉnh Tây Ninh) do yêu cầu đặc biệt, nên vẫn đón khách bình thường trong thời gian tôn tạo, nâng cấp.

Các hạng mục được đưa vào sửa chữa, nâng cấp lần này, gồm thay toàn bộ mái lá trung quân nhà của các vị lãnh đạo: Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng, Võ Văn Kiệt, Phạm Văn Đáng, Phạm Văn Xô, Võ Chí Công, Nguyễn Hữu Thọ… trong 3 khu căn cứ; thay mái ngói, nền nhà các khu đón tiếp, trưng bày hiện vật; nâng cấp đường nội bộ, hội trường, khu vệ sinh, nhà ở công nhân… trong các khu di tích nhằm tạo điều kiện tốt nhất, phục vụ khách tham quan, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng.

Tổng nguồn kinh phí cho nâng cấp, sửa chữa 3 khu di tích lần này dự kiến khoảng 2 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, 3 khu di tích lịch sử cách mạng miền Nam đã đón 545 đoàn, 31.305 lượt khách trong, ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu lịch sử cách mạng miền Nam trong thời kỳ đấu tranh chống Mỹ, giải phóng dân tộc./.

Lê Đức Hoảnh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục