Tôn vinh 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu Việt Nam

Từ ngày 12-14/6, Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tổ chức chuỗi hoạt động “Tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu Việt Nam năm 2014.
Tôn vinh 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu Việt Nam ảnh 1Các bạn trẻ tham gia hiến máu tình nguyện. (Ảnh: TTXVN)

Từ ngày 12-14/6, Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tổ chức chuỗi hoạt động “Tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu Việt Nam năm 2014 tại Hà Nội và Phú Thọ.

Chương trình nhằm biểu dương, tôn vinh, ghi nhận nghĩa cử nhân ái của những cá nhân hiến máu tình nguyện nhiều lần và vận động hiến máu, gia đình có nhiều người hiến máu tiêu biểu…

Những tấm gương hiến máu kỷ lục được Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tôn vinh như ông Lâm Kiến Phước ở Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh đã có 75 lần hiến máu tình nguyện; ông Vũ Chấn Minh ở Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh cũng có 74 lần hiến máu tình nguyện; ông Trang Tuấn Phát ở Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh đã hiến máu tình nguyện 72 lần…

Đây là năm thứ 8 Việt Nam tổ chức lễ tôn vinh người hiến máu ở cấp quốc gia nhằm hưởng ứng Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu.

Với thông điệp “Máu an toàn cho bà mẹ, em bé và cho mỗi chúng ta,” chương trình tôn vinh người hiến máu năm nay sẽ là nơi hội ngộ của 100 tấm gương xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện từ mọi miền của Tổ quốc.

Chương trình diễn ra trong ba ngày với các hoạt động ý nghĩa như: Hội ngộ ba miền, Trái tim nhân ái Việt Nam về với cội nguồn dân tộc, Lễ báo công dâng bác, Gặp mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước…

Giáo sư Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện huyết học-Truyền máu Trung ương cho hay, mỗi ngày tại Việt Nam có khoảng gần 2.600 người hiến máu. Hơn 90% lượng máu phục vụ cho nhu cầu điều trị hiện nay được lấy từ những người hiến máu tình nguyện...

Theo thống kê của ngành y tế, tại Việt Nam, tình trạng thiếu máu càng trầm trọng hơn vào những tháng Hè, những ngày nghỉ Tết, nghỉ lễ. Để khắc phục tình trạng khan hiếm máu điều trị trong mùa Hè, vào ngày 14/6, ngày hội hiến máu mang tên Mùa Hè nhân ái sẽ được tổ chức tại Hà Nội, dự kiến tiếp nhận khoảng 800-1.000 đơn vị máu.

Trong dịp này, nhiều hoạt động hiến máu khác cũng được tổ chức ở các địa phương trên cả nước trong khuôn khổ chiến dịch Những giọt máu hồng Hè 2014 và hưởng ứng chương trình Hành trình đỏ 2014.

Năm nay, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Hiệp hội Chữ thập đỏ-trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế lấy thông điệp của Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu là “Máu an toàn cho những người gieo mầm sự sống”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục