Tôn vinh 137 thủ khoa tốt nghiệp đại học, học viện

Thành phố Hà Nội sẽ biểu dương 137 gương mặt sinh viên tiêu biểu đến từ 52 trường đại học, học viện tại Văn Miếu Quốc Tử Giám.
Ngày 28/8, thành phố Hà Nội sẽ biểu dương 137 gương mặt sinh viên tiêu biểu đến từ 52 trường đại học, học viện trên địa bàn tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, trong đó có 21 sinh viên đạt điểm trung bình học tập trên 9,0 và 58 sinh viên đã được kết nạp Đảng.

Đây là những thủ khoa tốt nghiệp với số điểm cao nhất trong số hàng vạn sinh viên tốt nghiệp năm 2009 của các trường công lập và dân lập thuộc hệ đào tạo tập trung, chính quy, có tinh thần vươn lên, vượt khó trong học tập, đoạt những giải thưởng lớn trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế, có sáng kiến ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn cuộc sống.

Trong dịp này, thành phố cũng tuyên dương 5 thủ khoa đầu vào trong đợt thi đại học, cao đẳng vừa qua.

"Nét mới của năm nay là các thủ khoa đã và sẽ có đóng góp gì cho thành phố được đặt lên hàng đầu thay vì như mọi năm là thủ khoa có làm việc tại Hà Nội không sau khi ra trường”, ông Ngọ Duy Hiểu, Bí thư thành đoàn thành phố Hà Nội nói.

Hoạt động tuyên dương sẽ diễn ra trong 3 ngày (26, 27, 28/8/2009) tại thành phố Hà Nội và Hải Phòng. Cũng trong chương trình, các thủ khoa sẽ tham gia diễn đàn “Những ý tưởng xây dựng và phát triển Thủ đô”, tổ chức  tọa đàm “Trách nhiệm của tuổi trẻ trong giữ gìn và bảo vệ biển đảo của Tổ quốc”.

Lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội là chương trình được Thành đoàn Hà Nội tổ chức thường niên nhằm kết nối truyền thống hiếu học của dân tộc, tuyên dương và khuyến khích thanh niên vượt khó học giỏi, tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ đất nước.

Qua 6 năm (2003 – 2008), thành phố đã tổ chức tuyên dương được gần 600 gương mặt thủ khoa. Trong số này, hiện có 65 thủ khoa đang công tác tại các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội./.
Mạnh Hùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục