Tôn vinh 852 Hoa Trạng Nguyên khu vực phía Bắc

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh thành tích mà các Hoa Trạng Nguyên đạt được cũng chính là niềm tự hào của thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay.
Sáng 13/9, lễ trao giải thưởng và tôn vinh 852 Hoa Trạng Nguyên 2009 của 27 tỉnh, thành phố khu vực Phía Bắc đã diễn ra tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Giải thưởng do Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập và Tập đoàn Tân tạo tổ chức.

Các Hoa Trạng Nguyên được tuyên dương là những học sinh đạt thành tích xuất sắc nhất các trường trung học phổ thông; giải nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông các môn văn hóa; đoạt huy chương trong các kỳ thi olympic quốc tế và thủ khoa đầu vào các trường đại học, học viện năm 2009.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ vui mừng trước những thành tích mà các Hoa Trạng Nguyên đã đạt được trong năm qua. So với năm 2008, số Hoa Trạng Nguyên năm 2009 đã nở rộ hơn, tăng thêm 10%. Điều này cho thấy tác động của giải thưởng tới phong trào thi đua học tốt ở khắp các trường trung học phổ thông trong cả nước.

Chủ tịch nước nhấn mạnh thành tích mà các Hoa Trạng Nguyên đạt được cũng chính là niềm tự hào của thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay với khát vọng vươn lên khẳng định Bản lĩnh và Trí tuệ Việt Nam “sánh vai với các cường quốc năm châu” như Bác Hồ mong ước.

Chủ tịch nước xúc động khi biết một số em vừa miệt mài học tập vừa vất vả giúp gia đình trong cuộc mưu sinh. Với một tinh thần vượt khó phi thường các em chính là biểu hiện sinh động của lời dạy: “Đào núi và lấp biển, có chí ắt làm nên”.

Chủ tịch nước căn dặn các Hoa Trạng Nguyên không thỏa mãn với thành tích đã đạt được mà phải phấn đấu nhiều hơn nữa, học tập, rèn luyện tốt để đạt thành tích cao hơn, chiếm lĩnh những đỉnh cao trí tuệ nhân loại; học phải đi đối với hành, học ở trường kết hợp với học ở ngoài xã hội, học một cách sáng tạo và năng động để đóng góp thiết thực và hiệu quả cho xã hội và quê hương.

Năm 2009 cả nước có 1.655 học sinh được tôn vinh và trao giải thưởng Hoa Trạng Nguyên, trong đó miền Bắc có 852 em, miền Trung 195 em và miền Nam 608 em.

Trong số các Hoa Trạng Nguyên 2009 có 1.466 em đạt thành tích xuất sắc nhất trường trung học phổ thông, 120 em thủ khoa đầu vào các đại học, học viện, 43 em giải nhất học sinh giỏi quốc gia và 26 em tham dự và đạt giải học sinh giỏi quốc tế.

Nét mới giải thưởng năm nay là mỗi em đạt huy chương trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế sẽ được Tập đoàn Tân Tạo tài trợ 1 máy tính xách tay.

500 em nhận giải thưởng Hoa Trạng Nguyên 2008 và năm 2009 sẽ có cơ hội được Hội đồng Giải thưởng xét chọn cấp học bổng tiếng Anh và học bổng toàn phần vào trường Đại học Tân Tạo niên khóa 2010 - 2011 trị giá 16.000USD - 27.500USD/ năm và cơ hội học tập tại các trường đại học danh tiếng của Hoa Kỳ liên kết với Đại học Tân Tạo.

Trước đó, các Hoa Trạng Nguyên đã làm lễ dâng hương tại Văn Miếu-Quốc Tử giám - trường đại học đầu tiên của Việt Nam, tham gia các hoạt động do Câu lạc bộ Hoa Trạng Nguyên tổ chức như “Rung chuông vàng’’; trò chơi trí tuệ.

Ngày hội Hoa Trạng Nguyên và lễ trao giải thưởng Hoa Trạng Nguyên 2009 khu vực miền Nam được tổ chức vào 19 - 20/9; khu vực miền Trung được tổ chức vào 26/9./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục