Tôn vinh bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc vùng Đông Bắc

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc trình diễn, giới thiệu trích đoạn nghi lễ sinh hoạt văn hóa hoặc trích đoạn lễ hội truyền thống tiêu biểu các dân tộc.
Tôn vinh bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc vùng Đông Bắc ảnh 1Biểu diễn nghệ thuật trong đêm bế mạc. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)

Tối 12/9, tại Bắc Kạn, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức bế mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ 9.

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ 9 diễn ra tại Bắc Kạn từ ngày 10 đến ngày 12/9 gồm nhiều hoạt động như trình diễn, giới thiệu trích đoạn nghi lễ sinh hoạt văn hóa hoặc trích đoạn lễ hội truyền thống tiêu biểu các dân tộc; liên hoan nghệ thuật quần chúng, trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc vùng Đông Bắc.

Bên cạnh đó, Ngày hội còn triển lãm, trưng bày giới thiệu sản phẩm văn hóa và du lịch, ẩm thực đặc trưng của đồng bào các dân tộc vùng Đông Bắc tại Hội chợ Thương mại-du lịch Bắc Kạn năm 2015; triển lãm ảnh với chủ đề “Nét đặc trưng văn hóa vùng Đông Bắc”; trưng bày, triển lãm di sản văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc; thi đấu kéo co, tung còn, bắn nỏ, đẩy gậy, bóng đá bảy người; tọa đàm liên kết phát triển du lịch tiểu vùng Đông Bắc, Hội chợ Thương mại-Du lịch Bắc Kạn năm 2015.

Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ 9 tại tỉnh Bắc Kạn là một hoạt động có quy mô lớn được tổ chức nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và các giá trị di sản văn hóa các dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển. Đây cũng là cầu nối giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm giữa nghệ nhân, diễn viên, vận động viên các tỉnh trong khu vực.

Ngày hội còn góp phần gìn giữ, phát huy và tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thức đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Kết thúc ngày hội, Ban Tổ chức đã trao nhiều giải thưởng cho các đoàn tham gia các hoạt động ở ngày hội với 34 giải A, 41 giải B, 36 giải C, 8 giải khuyến khích. Giải nhất toàn đoàn thuộc về tỉnh Bắc Kạn, đứng thứ nhì là tỉnh Bắc Giang, tỉnh Quảng Ninh xếp thứ ba.

Nhân dịp này, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen cho hai tập thể, hai cá nhân có thành tích trong các hoạt động của Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ 9.

Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ 10 sẽ được tổ chức tại tỉnh Vĩnh Phúc vào năm 2018./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục