Tôn vinh các tài năng tin học trẻ toàn quốc

Hội thi tin học trẻ toàn quốc lần thứ XV có số lượng thí sinh dự thi đông nhất và nhiều phần mềm sáng tạo nhất, với 67 sản phẩm.
Tối 30/7, tại Nhà hát lớn thành phố Hà Nội, 221 thí sinh thuộc 49 tỉnh, thành và 3 ngành đã dự Lễ tổng kết, trao giải thưởng Hội thi tin học trẻ toàn quốc lần thứ XV-2009 và kỷ niệm 15 năm phong trào tin học trẻ toàn quốc.

Giải nhất bậc tiểu học (bảng A) đã thuộc về Lê Tự Thành Nhân (Trưởng tiểu học Trần Cao Vân, thành phố Đà Nẵng); ngoài ra còn có 3 giải nhì; 8 giải ba; 17 giải khuyến khích. Giải nhất bậc trung học cơ sở (bảng B) thuộc về Vũ Đình Quang Đạt (Trung học cơ sở Mạo Khê II, Đông Triều, Quảng Ninh); ngoài ra có 3 giải nhì; 8 giải ba; 15 giải khuyến khích.

Giải nhất bậc trung học phổ thông (bảng C) thuộc về nhóm Võ Anh Duy-Nguyễn Hoàng Phương (Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu); ngoài ra có 3 giải nhì; 8 giải ba và 12 giải khuyến khích.

Năm nay, số lượng phần mềm sáng tạo đăng ký dự thi rất cao với 67 sản phẩm; trong đó 25 phần mềm sáng tạo được lựa chọn vào vòng chung kết và trưng bày trong khu triển lãm riêng.

Kết quả phầm mềm sáng tạo (bảng D): D1 (tiểu học) giải nhất thuộc về Phạm Thành Tuân (Đà Nẵng) với sản phẩm Học từ vựng tiếng Anh; D2 (trung học cơ sở) giải nhất thuộc về Nguyễn Đình Trí Cường (Đà Nẵng) với sản phẩm Chuyển số thành chữ; D3 (trung học phổ thông) giải nhất thuộc về Võ Lý Minh Nhân (Bình Thuận) với sản phẩm Quản lý con cái.

Theo đánh giá của Hội đồng sơ khảo, chất lượng chung của các sản phẩm phần mềm sáng tạo khá phong phú về nội dung, chủ đề tập trung vào các lĩnh vực như: diễn đàn trao đổi học tập, liên kết bạn bè, giới thiệu danh lam thắng cảnh, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, quản lý điểm thi, thư viện, trường, lớp, danh ba điện thoại, hỗ trợ việc học tập, các trò chơi trí tuệ... Một số phần mềm đã có sự đầu tư khá công phu và sẽ có tính ứng dụng cao nếu được tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện.

Hội thi tin học trẻ toàn quốc lần thứ XV có 3 cái nhất so với các hội thi năm trước đó là có thí sinh dự thi đông nhất (221 thí sinh); nhiều phần mềm sáng tạo nhất (67 sản phẩm); 2 thí sinh nhỏ tuổi nhất tham dự hội thi đều sinh năm 2000.

Hội thi do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Tin học Việt Nam phối hợp tổ chức hằng năm, bắt đầu từ năm 1995.

Qua 15 năm hơn 2.300 lượt thí sinh đã tham gia Hội thi, trong đó có nhiều thí sinh đến từ vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của đất nước; hơn 500 phần mềm sáng tạo đã được thể hiện. Thông qua hội thi, hàng chục nghìn tài năng tin học trẻ đã được phát hiện, bồi dưỡng phát triển trở thành nguồn nhân lực của đất nước, cổ vũ phong trào học tập tin học rộng rãi trong thanh, thiếu niên cả nước.

Nhân dịp này, Thủ tướng đã có Quyết định tặng Bằng khen cho 13 tập thể và cá nhân đã có nhiều đóng góp cho phong trào tin học trẻ toàn quốc.

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tặng Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" cho 51 cá nhân có nhiều thành tích đóng góp vào thành công chung của Hội thi kể từ năm 1995 tới nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục