Tôn vinh Cảnh sát biển Việt Nam tại “Vinh quang Việt Nam”

“Vinh quang Việt Nam” 2014 sẽ kịp thời tôn vinh các chiến sỹ cảnh sát biển, lực lượng kiểm ngư và ngư dân kiên trụ bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia.
Tôn vinh Cảnh sát biển Việt Nam tại “Vinh quang Việt Nam” ảnh 1Lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. (Nguồn: Vnews)

Với chủ đề “Đột phá-Thành công,” chương trình “Vinh quang Việt Nam” lần thứ 11 do Báo Lao động phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức sẽ được diễn ra ngày 23/5 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

Chương trình được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV1 Đài truyền hình Việt Nam.

Chiều 15/5, giới thiệu về chương trình, Ban tổ chức cho biết chương trình “Vinh quang Việt Nam” lần thứ 11 sẽ giới thiệu và tôn vinh 28 tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc không ngừng nỗ lực vượt khó vươn lên trong lao động, sản xuất.

Họ là những điển hình tiên tiến, dám nghĩ dám làm, đột phá trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, mang lại những thành công lớn, góp phần đưa nền kinh tế đất nước từng bước thoát khỏi khó khăn, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền an ninh quốc gia được giữ vững.

Đó là các tấm gương tiêu biểu như ông Đỗ Văn Hậu, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; ông Thái Hồng Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm bảo dưỡng thiết bị Hà Nội...

Chương trình “Vinh quang Việt Nam” năm 2014 tiếp tục hướng tới những đối tượng là công nhân, lao động có thành tích xuất sắc trong lao động, sáng tạo như công nhân Nguyễn Trọng Thái, tổ trưởng sản xuất Công ty Cổ phần than Hà Lầm đã có sáng kiến sử dụng ròng rọc và dây thừng để kéo hỗ trợ người mang vác vật liệu; bà Trần Thị Cúc Hòa, Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long, tác giả chính của năm giống lúa quốc gia và ba quy trình kỹ thuật trong chuyển nạp gen ở cây trồng...

Đặc biệt, “Vinh quang Việt Nam” năm nay sẽ kịp thời tôn vinh các chiến sỹ cảnh sát biển, lực lượng kiểm ngư và ngư dân kiên trụ bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia, kiên quyết buộc Trung Quốc phải rút ngay giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) ra khỏi vùng biển Việt Nam.

Chương trình “Vinh quang Việt Nam” là sự kiện chính trị-xã hội đặc biệt được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, những tấm gương có hành động dũng cảm đột xuất, những điển hình tiên tiến có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau 10 lần tổ chức thành công, Chương trình “Vinh quang Việt Nam” trở thành sự kiện có uy tín lớn trong xã hội, thu hút sự quan tâm của nhân dân cả nước, có tác động tích cực và để lại những dấu ấn tốt đẹp trong xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục