Tôn vinh "Huyền thoại Voi"

Lễ hội tôn vinh "Huyền thoại Voi Tây Nguyên"

Tuần văn hóa, du lịch Buôn Ma Thuột-Đắk Lắk 2009, chủ đề "Huyền thoại voi Tây Nguyên" diễn ra từ 16-20/12 tại TP Buôn Ma Thuột.
Tuần văn hóa, du lịch Buôn Ma Thuột-Đắk Lắk 2009 với chủ đề "Huyền thoại voi Tây Nguyên" sẽ diễn ra từ 16-20/12 tại thành phố Buôn Ma Thuột, huyện Buôn Đôn và huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.

Đây là một hoạt động quan trọng hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội và hưởng ứng chương trình kích cầu của ngành du lịch Việt Nam, đồng thời kỷ niệm 105 năm Buôn Ma Thuột hình thành và phát triển, tiến tới kỷ niệm 35 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột.

Tại cuộc họp báo giới thiệu về Tuần văn hóa này ngày 27/11 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, voi là động vật thiêng liêng, gần gũi với người dân, được coi là thành viên trong các gia đình Tây Nguyên. Tuần lễ văn hóa, du lịch Buôn Ma Thuột-Đắk Lắk sẽ khắc họa hình ảnh loài vật linh thiêng này và tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, tinh thần giàu bản sắc của người dân Tây Nguyên.

Diễn ra trong thời gian khá dài, Tuần văn hóa, du lịch Buôn Ma Thuột-Đắk Lắk 2009 sẽ là nơi hội tụ của những lễ hội truyền thống nổi tiếng đất Tây Nguyên: Lễ hội voi, Lễ hội lửa, Lễ cúng bến nước... Bên cạnh đó là những hoạt động không thể thiếu của một lễ hội: liên hoan ẩm thực vùng miền; trại sáng tác điêu khắc gỗ Tây Nguyên; hội chợ triển lãm văn hóa, du lịch, thương mại, đầu tư; lễ hội đường phố.

Du khách sẽ được hòa mình vào các nghi lễ, săn bắn, thuần dưỡng voi rừng, cúng sức khỏe... nổi tiếng ở Buôn Đôn. Sẽ có 30 chú voi Tây Nguyên tham gia vào các cuộc thi chạy, kéo vật nặng, vượt sông Sêrêpôk, đá bóng... trong lễ hội voi - điểm nhấn quan trọng của tuần văn hóa, du lịch Buôn Ma Thuột.

Tuần văn hóa, du lịch Buôn Ma Thuột-Đắk Lắk 2009 sẽ là một chuỗi những hoạt động nối tiếp nhau tạo nên màu sắc đặc biệt, đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc với huyền thoại về những "chàng trai, cô gái da nâu, mắt sáng hiền hòa", huyền thoại về chàng dũng sĩ Đam San oai hùng và các nữ tù trưởng H'Nhi, H'Bhi xinh đẹp m thể hiện được một Đắk Lắk với cảnh vật thiên nhiên tươi đẹp, con người hồn hậu, mến khách và một tầng sâu văn hóa dân gian truyền thống của các dân tộc Êđê, Gia Rai, M'Nông...

Ngoài lễ hội voi đặc sắc, Tuần văn hóa, du lịch cũng sẽ tái hiện lại Lễ cùng bến nước của đồng bào Ê đê với những nghi lễ, những hiện vật tế lễ đặc sắc, với rượu cần, với tiếng cồng chiêng trầm hùng và những hoạt động nhảy múa đậm chất Tây Nguyên.

Đoàn thanh niên phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình du lịch về nguồn gồm giải đua xe đạp và các hoạt động khám, cấp phát thuốc cho 1.000 người dân; tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn, nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Ông Sỹ Thanh cho biết: "Chương trình khai mạc sẽ diễn ra rất hoành tráng với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật hiện đại kết hợp với truyền thống văn hóa đậm chất Tây Nguyên. Trước giờ khai mạc sẽ diễn ra Lễ hội đường phố với sự tham gia của tất cả các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh, diễu hành qua cac đường phố chính của thành phố Buôn Ma Thuột và tập kết tại quảng trường thành phố để tham gia lễ khai mạc".

Sẽ có rất nhiều điều để xem và "ngấm" khi tới với Tuần văn hóa, du lịch này - đó là điều Ban tổ chức hứa hẹn. Và không chỉ như vậy, còn có một lời hứa về sự mến khách của người dân Đắk Lắk, khi mà, sẽ không có dịch vụ nào được phép tăng giá trong dịp này. Mỗi cơ sở lưu trú sẽ có đại diện của chính quyền giám sát việc đón, tiếp khách./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục