Tôn vinh những tấm gương có hoàn cảnh đặc biệt biết vươn lên

Chương trình Gala “Tỏa sáng nghị lực Việt,” tổ chức tối 21/5, tại TP.HCM, nhằm tôn vinh những tấm gương có hoàn cảnh đặc biệt biết vươn lên trong cuộc sống.
Tôn vinh những tấm gương có hoàn cảnh đặc biệt biết vươn lên ảnh 1Dịch giả Nick Vujicic (bên trái) giới thiệu cuốn sách mới của anh mang tựa đề “Đứng dậy mạnh mẽ” tại buổi giao lưu. (Ảnh: Thế Anh/TTXVN)

Chương trình Gala “Tỏa sáng nghị lực Việt,” tổ chức tối 21/5, tại Khu liên hợp Thể thao Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm tôn vinh những tấm gương có hoàn cảnh đặc biệt nhưng biết vươn lên trong cuộc sống với nghị lực sống mạnh mẽ, đã mang đến những giây phút đầy cảm xúc cho đông đảo khán giả.

Đặc biệt, chương trình Gala có sự tham gia của Nick Vujicic, người không tay, không chân nổi tiếng thế giới người Australia.

Với chủ đề “rào cản và đối diện,” chương trình đã đem tới đông đảo các bạn trẻ, người dân những câu chuyện và các thông điệp xúc động về những hoàn cảnh khó khăn nhưng mang nghị lực phi thường như câu chuyện về gia đình chị Nguyễn Thị Do, người mẹ 20 năm cõng cậu con trai Nguyễn Chung Tú đi học; cuộc chiến chống ung thư đầy nước mắt của anh Nguyễn Vũ Hiệp; nghị lực lập nghiệp không ngại thất bại của cậu thanh niên Đỗ Bá Huy…

Đêm Gala cũng là dịp hội ngộ 21 tấm gương nghị lực điển hình được chọn trong cuộc thi viết “Gương nghị lực phi thường” trên Báo Thanh niên.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu giữa Nick Vujicic và gia đình anh với khán giả. Bằng sự tự tin thường thấy, diễn giả Nick Vujicic tiếp tục truyền tải những thông điệp, tạo thêm niềm tin cho những mảnh đời bất hạnh có thêm động lực, niềm tin và nghị lực, đối mặt với những khó khăn của cuộc sống để vươn lên trở thành người có ích, tự lập trong cuộc sống hàng ngày.

Được phát động từ tháng 11/2013, chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” đã nhận được sự quan tâm hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp trong xã hội.

Theo Ban tổ chức, chương trình Gala “Tỏa sáng nghị lực Việt" được tổ chức lần này tại Thành phố Hồ Chí Minh là dịp để tổng kết những thành quả mà chương trình đạt được, đồng thời tuyên truyền rộng rãi hơn nữa về những giá trị sống tốt đẹp trong cộng đồng với 3 thông điệp: Sống trung thực, sống trách nhiệm, sống nghị lực.

Đêm Gala thứ hai sẽ được tổ chức ở Hà Nội vào ngày 24/5 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục