Tôn vinh nhứng tấm lòng

Tôn vinh những "Mạnh Thường Quân" của trẻ em

Những nhà hảo tâm có nhiều đóng góp to lớn và ý nghĩa cho trẻ em Việt Nam sẽ được tôn vinh tại Đêm hội UNICEF ZEROawards ngày 5/12.
UNICEF Việt Nam sẽ tổ chức “Đêm hội UNICEF ZEROawards” lần đầu tiên để vinh danh những nhà hảo tâm,"những Mạnh Thường Quân" đã có nhiều đóng góp to lớn và ý nghĩa cho trẻ em Việt Nam vào ngày 5/12/2013 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

UNICEF ZEROawards là sáng kiến nhằm thúc đẩy chiến dịch “Believe in ZERO” (Tin vào số “KHÔNG”), một chiến dịch toàn cầu của UNICEF được phát động tại Việt Nam để giảm số trẻ em tử vong vì các nguyên nhân có thể phòng tránh được xuống thành số không.

UNICEF ZEROawards sẽ hội tụ các cá nhân có uy tín và ảnh hưởng của Việt Nam để kêu gọi thêm sự đầu tư cho trẻ em Việt Nam, đặc biệt là những trẻ em bị thiệt thòi và yếu thế nhất như trẻ em người dân tộc thiểu số, trẻ em nghèo ở khu vực đô thị và trẻ em khuyết tật.

Tuy Việt Nam đã trở thành quốc gia có mức thu nhập trung bình vào năm 2010 nhưng thành tựu kinh tế này vẫn chưa đem lại lợi ích cho mọi trẻ em. Trong giai đoạn này, sự trợ giúp của quốc tế để thực hiện các quyền của trẻ em đã giảm đi và còn có xu hướng sẽ giảm hơn nữa.

Theo bà Lotta Sylwander, Trưởng đại diện của UNICEF Việt Nam: “Trở thành quốc gia có mức thu nhập trung bình là niềm tự hào của người dân Việt Nam, cho thấy rằng Việt Nam có thể tự mình sẵn sàng đảm nhiệm vai trò đầu tư cho trẻ em.”

Bà Lara Vũ, Trưởng bộ phận Hợp tác Doanh nghiệp của UNICEF cũng nhấn mạnh: “Trẻ em là đối tượng dễ bị ảnh hưởng và tổn thương nhất do thời điểm kinh tế khó khăn gây ra thiếu việc làm cho cha mẹ hoặc việc làm không được ổn định. Vì vậy, trong thời điểm suy thoái kinh tế, đầu tư vào trẻ em là quan trọng hơn cả, bởi vì đó là lúc trẻ em cần chúng ta hơn bao giờ hết.”

Ở Việt Nam, mỗi ngày vẫn còn hơn 100 trẻ em tử vong vì các nguyên nhân có thể phòng tránh được như viêm phổi và tiêu chảy, mỗi giờ có một trẻ em tử vong do tai nạn thương tích như đuối nước hoặc tai nạn giao thông. Vẫn còn có hơn 3 triệu trẻ em chưa được tiếp cận với nước sạch và hơn 2 triệu trẻ em dưới 5 tuổi chịu ảnh hưởng lâu dài về thể chất và trí tuệ do suy dinh dưỡng.

UNICEF cho rằng những con số trên cần phải được giảm xuống thành số không vì hầu hết những nguyên nhân gây ra đều có thể ngăn ngừa và can thiệp bằng những biện pháp đơn giản và ít tốn kém.

Vé tham dự “Đêm hội UNICEF ZEROawards” được phát hành kể từ ngày 8/10. Các doanh nghiệp và cá nhân mua vé tham dự đêm hội là một trong nhiều cách đồng hành cùng những nỗ lực lâu dài của UNICEF nhằm giảm tỷ lệ trẻ em tử vong về số không./.

Hồng Kiều (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục