Tôn vinh phụ nữ Việt kiều Lào nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, nhiều năm qua, những người phụ nữ Việt kiều Lào không chỉ đảm đang việc gia đình mà còn tham gia nhiệt tình các hoạt động chung của cộng đồng.
Tôn vinh phụ nữ Việt kiều Lào nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 ảnh 1Công sứ Hoàng Xuân Hải và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự phát triển của cộng đồng. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Hòa chung không khí chào mừng 106 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, tối 6/3, Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane đã tổ chức kỷ niệm nhằm tôn vinh chị em phụ nữ Việt kiều nói chung và phụ nữ Việt kiều thủ đô Vientiane nói riêng, những người đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Lào, cũng như góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa Lào và Việt Nam.

Thay mặt chị em phụ nữ Việt kiều thủ đô Vientiane, bà Lương Thị Ngần, Phó Trưởng Ban Phụ nữ Thành hội Vientiane, đã phát biểu ôn lại ý nghĩa lịch sử của Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và những truyền tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam trong suốt thời kỳ đấu tranh xây dựng và bảo vệ tổ quốc…

Bà Lương Thị Ngần cho biết tiếp bước truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, trong những năm qua, phụ nữ Việt kiều Vientiane nói riêng và phụ nữ Việt kiều Lào nói chung không chỉ tiếp tục đảm đang, lo toan chu đáo cho gia đình mà còn tham gia nhiệt tình và có trách nhiệm vào các hoạt động chung của cộng đồng, trên tinh thần cùng giúp nhau để phát triển, lá lành đùm lá rách, đồng thời tích cực tham gia vào các phong trào đóng góp ủng hộ đồng bào trong nước.

Bà Lương Thị Ngần hy vọng chị em Việt kiều tại Lào nói chung và ở thủ đô Vientiane nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, không ngừng nâng cao trình độ nhận thức, năng lực, năng động và sáng tạo, tiếp tục quan tâm tới lợi ích của xã hội và cộng đồng; góp phần phát triển kinh tế gia đình và luôn hướng về quê hương đất nước.

Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Công sứ Hoàng Xuân Hải, Trưởng Ban công tác Cộng đồng đã đánh giá cao những đóng góp của phụ nữ Việt kiều Lào nói chung và phụ nữ Việt kiều thủ đô Vientiane nói riêng trong thời kỳ đấu tranh vì nền độc lập của hai dân tộc; không chỉ hoàn thành tốt việc “lo cho trong ấm ngoài êm” mà còn là những người hết sức năng động, sáng tạo, làm kinh tế giỏi, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Lào.

Nhân dịp này, Công sứ Hoàng Xuân Hải gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể chị em phụ nữ tại Lào nói chung và chị em phụ nữ tại thủ đô Vientiane nói riêng, mong rằng chị em sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, có nhiều hoạt động để xây dựng Ban phụ nữ Việt kiều tại Lào ngày càng phát triển; tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc xây dựng đất nước Lào và luôn hướng về tổ quốc.

Cũng nhân sự kiện này, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào cũng đã tặng bằng khen các tập thể, các nhân đã có thành tích tốt trong việc đóng góp cho sự phát triển của Cộng đồng trong thời gian qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục