Tổng bí thư, Chủ tịch nước gửi điện thăm hỏi vụ nổ khí ga tại Nga

Được tin vụ sập chung cư do nổ khí gas tại thành phố Magnitogorsk, làm nhiều người thiệt mạng và bị thương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Nga Putin.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước gửi điện thăm hỏi vụ nổ khí ga tại Nga ảnh 1Lực lượng cứu hộ Nga nỗ lực tim kiếm nạn nhân bị vùi lấp trong những đống đổ nát sau vụ sập chung cư ở Magnitogorsk. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Được tin vụ sập chung cư do nổ khí gas tại thành phố Magnitogorsk, Liên bang Nga làm nhiều người thiệt mạng và bị thương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Liên bang Nga V. Putin.

Trước đó, khoảng 6 giờ sáng 31/12/2018 (theo giờ địa phương), tức khoảng 7 giờ sáng theo giờ Việt Nam, một vụ nghi nổ khí gas tại tòa chung cư cao 10 tầng ở tại thành phố Magnitogorsk, vùng Ural, cách thủ đô Moskva 1.700km về phía Đông, đã khiến toàn bộ 48 căn hộ của tòa nhà bị hư hại.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhanh chóng đến hiện trường sau khi vụ việc xảy ra. Nhà chức trách cũng đã mở cuộc điều tra hình sự đối với vụ tai nạn trên.

[Tìm thấy thi thể thứ 39 trong vụ sập nhà chung cư tại Nga]

Truyền thông Nga ngày 3/1 đưa tin thi thể nạn nhân thứ 39 đã được đưa ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà chung cư bị sập một phần sau một vụ nổ khí gas cách đây 3 ngày.

Thứ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga Alexander Chupriyan thông báo tất cả thi thể nạn nhân đã được đưa lên từ đống đổ nát và công tác tìm kiếm cứu hộ đã kết thúc.

Vụ nổ ban đầu được cho là do rò rỉ khí gas, gây hư hại 48 căn hộ trong một tòa nhà 10 tầng tại thành phố công nghiệp Magnitogorsk ở Chelyabinsk sáng 31/12.

Ủy ban Điều tra Liên bang Nga cho biết nguyên nhân vụ sập nhà chung cư vẫn đang được điều tra, cho tới nay không có dấu vết vật liệu nổ tại hiện trường.

Các vụ nổ khí ga xảy ra khá thường xuyên tại Nga do hệ thống hạ tầng xuống cấp và thực trạng buông lỏng các quy định về an toàn sử dụng khí gas./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục