Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico thăm Đà Nẵng

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng với Mexico trên các lĩnh vực kinh tế, KH-CN, văn hóa.
Chiều 28/11, Đoàn đại biểu Đảng Lao động Mexico do ông Alberto Anaya Gutierrez, Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico, Hạ nghị sĩ Liên bang, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Mexico-Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến Đà Nẵng và bắt đầu chuyến thăm thành phố.

Tại buổi tiếp đoàn, ông Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đánh giá cao tình cảm đoàn kết, hữu nghị và những đóng góp mà Đảng Lao động Mexico và cá nhân Tổng Bí thư Alberto Anaya Gutierrez dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam.

Ông đã giới thiệu khái quát về thành phố Đà Nẵng, vai trò, tiềm năng, những thành tựu trong thời gian qua và một số định hướng phát triển trong thời gian sắp tới.

Trong bối cảnh quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai Đảng, hai nước ngày càng được mở rộng và phát triển, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng với Mexico nói chung và các địa phương của Mexico nói riêng trong thời gian tới trên các lĩnh vực kinh tế, khoa học-công nghệ, văn hóa.

Ông Alberto Anaya Gutierrez đã cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo thành phố và bày tỏ vui mừng khi đến thăm thành phố Đà Nẵng, qua đó biết thêm về sự phát triển của thành phố động lực của miền Trung. Ông tin tưởng Đà Nẵng với nhiều lợi thế tự nhiên để phát triển du lịch, sẽ sớm thành công trong định hướng phát triển của mình.

Trong thời gian hai ngày (28 và 29/11) thăm thành phố Đà Nẵng, Đoàn sẽ tham quan Phố cổ Hội An (Quảng Nam), danh lam thắng cảnh Ngũ Hành Sơn, làng đá mỹ nghệ Non Nước, Trường mầm non 19/5./.

Văn Sơn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục