Tổng Bí thư dự Đêm hội Trăng Rằm với thiếu nhi

Tối 21/9, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đến chung vui Đêm hội Trăng Rằm “Ngàn năm nâng cánh ước mơ” với hơn 2.000 thiếu nhi Thủ đô.
Tối 21/9 (tức ngày 14 tháng Tám âm lịch), tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đến chung vui Đêm hội Trăng Rằm “Ngàn năm nâng cánh ước mơ” với hơn 2.000 thiếu nhi Thủ đô, trong đó có 1.000 cháu kém may mắn đang sinh hoạt và ăn ở tại 23 trường, Làng trẻ em, Trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chung vui với các cháu trong Đêm hội Trăng Rằm “Ngàn năm nâng cánh ước mơ,” Tổng Bí thư gửi những tình cảm thắm thiết nhất tới tất cả các cháu ở khắp mọi miền đất nước, các cháu người Việt Nam ở nước ngoài và các cháu người nước ngoài ở Việt Nam.

Tổng Bí thư chúc các cháu đón Tết Trung thu thật vui tươi, phấn khởi và đoàn kết.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khen ngợi và biểu dương thành tích học tập, rèn luyện của các cháu trong năm học vừa qua, mong các cháu nỗ lực phấn đấu để đạt được kết quả tốt hơn nữa trong năm học mới.

“Các cháu hãy cố gắng học giỏi, chăm ngoan, phấn đấu trở thành Cháu ngoan Bác Hồ để xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ hằng mong muốn,” Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cũng biểu dương, đánh giá cao sự cố gắng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể, tổ chức xã hội, nhà trường, các bậc ông bà, cha mẹ, các thầy cô giáo... luôn dành những tình cảm và những điều tốt nhất cho tuổi thơ.

Tổng Bí thư cũng đã trực tiếp trao quà tặng cho 23 cháu thiếu nhi đại diện cho 23 trường, làng, trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố.

Cũng trong Đêm hội Trăng Rằm “Ngàn năm nâng cánh ước mơ,” 12 doanh nghiệp, đơn vị đã ủng hộ hơn 1,5 tỷ đồng cho chương trình “Hà Nội vì trái tim trẻ thơ” thông qua Quỹ bảo trợ thành phố Hà Nội./.

Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục