Tổng Bí thư kiểm tra việc khắc phục bão tại Phú Yên

Kểm tra tình hình khắc phục hậu quả bão số 11 tại Phú Yên, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh yêu cầu tỉnh không được để dân bị đói, rét và khát.
Ngày 6/11, thăm và kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả bão số 11 tại tỉnh Phú Yên, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh yêu cầu Đảng bộ, chính quyền tỉnh phải nỗ lực cao nhất với tinh thần không được để dân bị đói, bị rét và bị khát; khẩn trương tìm kiếm những người mất tích và lo mai táng chu đáo những người bị chết.

Phú Yên là địa phương phải gánh chịu hậu quả nặng nhất trong các tỉnh Nam Trung bộ do cơn bão số 11 gây ra.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đến thăm thôn Triêm Đức, xã Xuân Quang II (huyện Đồng Xuân) là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất của tỉnh Phú Yên (toàn thôn có 18 người chết, 5 người mất tích, 41 ngôi nhà bị nước cuốn trôi).

Nói chuyện với bà con thôn Triêm Đức, Tổng Bí thư thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước chia buồn với những gia đình có người thiệt mạng và chia sẻ những mất mát về tài sản, cũng như những khó khăn, thiếu thốn mà bà con trong thôn đang phải gánh chịu.

Tổng Bí thư nêu rõ, Đảng, Nhà nước sẽ cùng với Đảng bộ và chính quyền địa phương có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ để bà con trong thôn sớm ổn định cuộc sống.

Trong ngày 6/11, Tổng Bí thư cũng đã đến thăm hỏi và chia buồn với các gia đình có người thân bị thiệt mạng tại thị xã Sông Cầu và huyện Tuy An.

Trong dịp này, Tổng Bí thư cũng đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn không quân 910 (Quân chủng Phòng không-Không quân), trong những ngày qua đơn vị đã tích cực cứu nạn và vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu cho đồng bào những vùng bị ngập lũ của tỉnh Phú Yên.

Về công tác cứu trợ bà con ở những vùng ngập lũ, vùng vẫn còn bị chia cắt bởi nước lũ, Tổng Bí thư yêu cầu Đảng bộ, chính quyền tỉnh Phú Yên phải xử lý tốt việc phân phối hàng và tiền cứu trợ, phải bảo đảm đúng đối tượng và công bằng; bảo đảm nguồn lương thực và thực phẩm cho nhân dân, chống những biểu hiện đầu cơ nâng giá hàng nhằm trục lợi.

Sau bão lũ, tỉnh cần tiến hành ngay việc xử lý môi trường không để phát sinh dịch bệnh; tổ chức sửa chữa các trường học cho con em sớm học tập trở lại. Bên cạnh các công việc trên, tỉnh cần chuẩn bị cho sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2009-2010, cũng như hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho năm 2009.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên, tính đến sáng 6/11, tỉnh có 73 người chết (trong bão 3 người, sau bão do lũ 70 người), 7 người mất tích, 56 người bị thương.

Toàn tỉnh có 1.146 nhà sập hoàn toàn, 26.924 nhà bị tốc mái, 3.754ha lúa bị mất trắng và 1.553ha hoa màu bị hư hại, 222 tàu thuyền bị chìm, 19.485 lồng, bè nuôi thủy sản bị lũ cuốn trôi.

Ước tính tổng thiệt hại của tỉnh Phú Yên do bão số 11 là 2.405 tỷ đồng.

Trước hậu quả nặng nề do bão số 11 gây ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tạm ứng ngân sách hỗ trợ ngay cho các gia đình có người chết, nhà sập hoàn toàn và tập trung tìm kiếm người mất tích, chữa trị người bị thương, cứu đói.

Theo yêu cầu của tỉnh, sáng 4/11, Trung ương cũng đã chi viện 3 máy bay trực thăng để cứu nạn cho nhân dân, chở lương thực cứu trợ cho các vùng bị chia cắt do nước lũ. Trong những ngày qua, các máy bay trực thăng đã chuyển được 36 chuyến mì ăn liền, nước uống, gạo, quần áo…cho bà con vùng bị ngập lũ.

Đến thời điểm này, tỉnh Phú Yên và các tổ chức xã hội đã hỗ trợ cho nhân dân vùng bị thiệt hại nặng 35.996 thùng mì tôm, 4.624 thùng nước uống, 400 thùng hàng gia đình. Tỉnh cũng đã phân phối ngay 4.000 tấn gạo và 100 tỷ đồng do Trung ương hỗ trợ.

Do mức độ thiệt hại của Phú Yên quá lớn, tỉnh đề nghị Trung ương hỗ trợ tiếp 6.000 tấn gạo để cứu đói cho nhân dân vùng bị ngập lũ và hỗ trợ tiếp về dân sinh, mua giống khôi phục sản xuất, khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục