Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, chúc Tết Hà Nội

Sáng 1/2, chúc Tết Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng biểu dương những thành tựu thành phố đã đạt được.
Sáng 1/2, tới thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, các lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Đảng, Nhà nước, nhiệt liệt biểu dương những thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực mà thành phố đã đạt được trong năm qua, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của cả nước.

Năm 2010, trong bối cảnh khủng hoảng tài chính, suy giảm kinh tế toàn cầu, tác động bất lợi tới sự phát triển kinh tế-xã hội ở trong nước, Hà Nội vừa mở rộng, có nhiều công việc phải quan tâm giải quyết, nhưng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô đã đoàn kết, thống nhất cao, nỗ lực phấn đấu và đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. GDP tăng hơn 11%, thu ngân sách đạt gần 100.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 1.950 USD/người/năm.

Trong bối cảnh có nhiều sự kiện lớn diễn ra đồng thời, Hà Nội tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội được tổ chức thành công, với nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa, đã khơi dậy lòng tự hào, cổ vũ động viên nhân dân đóng góp xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Các hoạt động chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế về một đất nước Việt Nam hòa bình và ổn định, một nền văn hóa Việt Nam phong phú và đặc sắc, con người Việt Nam hữu nghị và thân thiện, về Thủ đô Hà Nội hào hoa và đổi mới.

Năm qua, Hà Nội đã tiến hành thắng lợi đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV. Điều quan trọng là Hà Nội đã nhận rõ những việc đã làm được, những việc chưa làm được và đúc rút kinh nghiệm, đề ra phương hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Không chỉ nghĩ cho trước mắt, mà Hà Nội đã tích cực chuẩn bị cho lâu dài, với đề xuất sớm xây dựng Luật Thủ đô, sớm phê chuẩn quy hoạch chung phát triển Thủ đô. Hà Nội cũng đã quan tâm xây dựng các mối quan hệ ngày càng chặt chẽ hơn với các địa phương, nhằm tăng cường hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn, thách thức để cùng phát triển; đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác với bạn bè các nước trên thế giới.

Nêu bật thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI cả về phương diện tổ chức, nhân sự và văn kiện; điểm lại những thành tựu quan trọng của đất nước trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định mặt tích cực là cơ bản, thế nước đi lên đã rõ.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất bây giờ là chăm lo giải quyết các vấn đề xã hội, làm sao bảo đảm công bằng xã hội, giảm chênh lệch giàu-nghèo, giữ vững niềm tin của dân đối với Đảng... Muốn vậy, mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần gương mẫu, tự giác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xa dân.

Đại hội XI của Đảng xác định mục tiêu xây dựng Việt Nam thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, phấn đấu từng bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Để đưa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng đi vào thực tế cuộc sống, Tổng Bí thư chỉ rõ trước mắt, cần làm tốt công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt các đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng... từ đó triển khai thực hiện thật tốt bằng các chương trình, kế hoạch, đề án, bước đi cụ thể.

Ngay trong dịp Tết và sau Đại hội XI của Đảng, cần tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực tiễn, bằng những việc làm hết sức cụ thể, thiết thực, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân. Ngay trong những ngày Tết, cần tránh quà cáp, biếu xén, lễ hội tràn lan, mê tín dị đoan... bảo đảm cho nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm.

Nhân dịp năm mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chúc Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, các lực lượng vũ trang Thủ đô, bước sang năm mới với niềm tin mới, khí thế mới, phát huy hơn nữa những thành tựu đã đạt được, đặc biệt là tiếp tục khí thế sau Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, phấn đấu đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI vào thực tế cuộc cống, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực đối với người dân, qua đó củng cố thêm niềm tin yêu của dân đối với Đảng.

Năm 2011, Hà Nội xác định sẽ tập trung triển khai thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; tổ chức thật tốt cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Thành phố sẽ tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác cụ thể nhằm triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, đưa kinh tế Thủ đô phát triển nhanh và bền vững; làm tốt công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị và xây dựng nông thôn mới, gắn với bảo vệ tài nguyên, nâng cao chất lượng môi trường, chăm lo phát triển văn hóa-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; mở rộng, nâng cao hiệu quả các hoạt động hợp tác, đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,” nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Trước mắt, thành phố tập trung chăm lo cho nhân dân đón Tết Tân Mão vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; chăm lo các đối tượng chính sách; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giữ gìn nếp sống văn minh đô thị.../.

Nguyễn Thị Sự (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục