Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm tỉnh Hưng Yên

Ngày 10/11, Tổng Bí thư đến thăm, làm việc tại tỉnh Hưng Yên, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm tỉnh Hưng Yên ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhân dân khu dân cư Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Ngày 10/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Hưng Yên, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, giai đoạn 2010-2013.

Sáng 10/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, làm việc với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, một địa phương giàu truyền thống văn hiến, đạt nhiều thành tích trong phong trào xây dựng nông thôn mới và đang chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

Nói chuyện thân mật với cán bộ, đảng viên và bà con địa phương, Tổng Bí thư vui mừng nhận thấy: dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, với tinh thần đoàn kết, cần cù, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, thời gian qua địa phương đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng và công tác xây dựng Đảng, đời sống bà con không ngừng được cải thiện, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, với nhiều khu công nghiệp, đường sá, cầu cống, nhà cửa được xây dựng khang trang, hiện đại.

Trong bối cảnh khó khăn chung, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của huyện Mỹ Hào vẫn đạt gần 15,84%/năm; tổng giá trị xuất khẩu đạt trên 30 triệu USD/năm, 6 tháng đầu năm 2013 đạt 18,5 triệu USD. Riêng xã Nhân Hòa, tổng giá trị sản xuất 10 tháng năm 2013 ước đạt 238,5 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2012; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 24,7 triệu đồng/người/năm.

Được chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ xã Nhân Hòa xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, huy động sự đồng thuận, chung tay góp sức của toàn thể nhân dân; đến nay đã đạt 13/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đang phấn đấu trở thành một trong những xã đầu tiên của huyện hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào nói riêng, tỉnh Hưng Yên nói chung, vẫn còn nhiều việc phải làm trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tổng Bí thư mong rằng, với tiềm năng, địa thế thuận lợi, Mỹ Hào, Hưng Yên sẽ tiếp tục tiến xa hơn nữa. Muốn vậy, Mỹ Hào, Hưng Yên cần rà soát, bổ sung phương hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển, chuyển mạnh từ phát triển chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu, phát triển nhanh nhưng phải bền vững, giữ gìn môi trường sinh thái, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo toàn diện đời sống của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thường xuyên quan tâm, làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và các Nghị quyết khác của Trung ương.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Chăm lo phát triển kinh tế phải đồng thời với làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, làm tốt công tác cán bộ, phòng chống các tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ, tổ chức Đảng ở cơ sở... tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao của các tầng lớp nhân dân, đó là kế lâu dài để giữ vững ổn định và phát triển bền vững.

Tổng Bí thư lưu ý Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào nói riêng, tỉnh Hưng Yên nói chung, trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, cần quan tâm quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, bảo đảm an ninh lương thực; đồng thời chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất.

Bên cạnh đó, địa phương cần có giải pháp bảo đảm việc làm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là lao động khu vực chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển công nghiệp, dịch vụ; cần nhận rõ những tiềm năng, lợi thế, cũng như khó khăn, thách thức, từ đó có giải pháp thích hợp, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đúng thời hạn đã đề ra.

Về công tác xây dựng Đảng, Tổng Bí thư yêu cầu các cấp ủy Đảng, từng cán bộ, đảng viên cần nhận rõ những tồn tại, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), kịp thời sửa chữa, khắc phục, nhằm củng cố, tăng cường niềm tin trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Haiyan và tình hình thời tiết gần đây, trước những tác động tiêu cực, khó lường do biến đổi khí hậu gây ra, Tổng Bí thư yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần chủ động, tích cực phòng chống thiên tai, bão lũ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra; đồng thời có giải pháp hữu hiệu, lâu dài nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, tặng quà gia đình ông Trương Mạnh Dũng ở thôn Lỗ Xá, một cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, với mô hình chăn nuôi thủy đặc sản và chế biến thực phẩm; gia đình bà Nguyễn Thị Băng - một gia đình liệt sỹ tiêu biểu ở thôn Yên Tập, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào.

Chiều 10/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, nhân kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11).

Cùng tham dự Ngày hội của đông đảo các tầng lớp nhân dân khu dân cư Trai Trang, còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân.

Trong không khí vui tươi, đầm ấm, bà con khu dân cư Trai Trang đã cùng nhau ôn lại truyền thống 83 năm ra đời và phát triển của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; ôn lại những đóng góp to lớn của Mặt trận trong việc xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm và quyền làm chủ của nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, động viên các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của địa phương, cơ sở.

Nói chuyện thân mật với bà con, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng nhận thấy khu dân cư Trai Trang nói riêng, tỉnh Hưng Yên nói chung đã có bước tiến vượt bậc trong phát triển kinh tế-xã hội; bộ mặt nông thôn, thành thị không ngừng đổi mới, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Thôn Trai Trang có 1900 hộ, với hơn 7.700 nhân khẩu, nhờ đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, đến nay toàn thôn chỉ còn 4% hộ nghèo theo tiêu chí mới, bình quân thu nhập đầu người đạt 32 triệu đồng/người/năm, số hộ có thu nhập từ 50 triệu đồng/năm trở lên chiếm 51%. Kết quả đó có được là nhờ bà con địa phương đã phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng nhất trí dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Tổng Bí thư nhấn mạnh vai trò to lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đảng và Bác Hồ kính yêu sáng lập. Trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng của đất nước, ở mỗi giai đoạn, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam có những hình thức, tên gọi khác nhau, nhưng đều nhằm mục đích tập hợp các tầng lớp nhân dân thành một khối đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động, tạo sức mạnh to lớn để thực hiện thành công các mục tiêu cách mạng do Đảng khởi xướng và lãnh đạo thực hiện. Lịch sử dân tộc đã chứng minh: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công. Sức mạnh đoàn kết đã đưa sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Trong thời kỳ phát triển mới của đất nước, đứng trước những yêu cầu, nhiệm vụ hết sức to lớn, nặng nề, càng phải tăng cường đoàn kết thống nhất, đó là sự đoàn kết trong Đảng, đoàn kết trong dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, đoàn kết quốc tế, tạo sức mạnh tổng hợp hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Đại hội XI của Đảng đã đề ra. Hơn lúc hết, chúng ta cần tiếp tục phát huy các bài học cách mạng, trong đó có bài học đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc tiếp tục đạt được những thắng lợi to lớn hơn nữa.

Tại Ngày hội, Ban công tác Mặt trận khu dân cư Trai Trang đã phát động thi đua, tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong năm 2014.

Theo đó, bà con khu dân cư Trai Trang tăng cường đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 3% theo tiêu chí mới; xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc... phấn đấu đạt danh hiệu “Khu dân cư ba không”: không tệ nạn xã hội, không ô nhiễm môi trường, không lãng phí, hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang.

Bà con khu dân cư Trai Trang cam kết tiếp tục xây dựng môi trường cảnh quan sạch đẹp, duy trì tốt hoạt động của “Tổ tự quản bảo vệ môi trường;” phát huy dân chủ, đoàn kết, tin tưởng, thực hiện thắng lợi đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, tham gia xây dựng cơ sở chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn,” “Đền ơn đáp nghĩa,” “Tương thân, tương ái,” giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tặng quà khu dân cư Trai Trang, ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” của bà con Trai Trang trong năm qua./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục