Tổng Bí thư tiếp trưởng đoàn dự Đại hội đồng AIPA-31

Chiều 21/9, Tổng Bí thư tiếp các trưởng đoàn dự Đại hội đồng lần thứ 31 Hội đồng liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.
Chiều 21/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tiếp các trưởng đoàn đại biểu Quốc hội các nước ASEAN cùng các trưởng đoàn Quốc hội các nước khách mời và quan sát viên tham dự Đại hội đồng lần thứ 31 Hội đồng liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA-31).

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt chào mừng các vị đại diện cho Quốc hội các nước tới Hà Nội tham dự Đại hội đồng AIPA-31 đúng dịp Việt Nam đang chuẩn bị Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, mang đến cho nhân dân Việt Nam những tình cảm đoàn kết, hữu nghị và tinh thần hợp tác của nhân dân các nước trong khu vực.

Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng, Đại hội đồng lần này sẽ là cơ hội để các nhà lập pháp của các nước ASEAN và các nước là khách mời, quan sát viên tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ hợp tác bình đẳng, cùng có lợi giữa các nước vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của cả khu vực.

Tổng Bí thư vui mừng nhận thấy AIPA ngày càng lớn mạnh và hoạt động có hiệu quả, thực sự phản ánh ý chí, nguyện vọng của nhân dân các nước trong khu vực. AIPA đã có những đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy xây dựng Đông Nam Á thành một khu vực hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển; tích cực góp phần giải quyết nhiều vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội nảy sinh trong quá trình phát triển của khu vực, cũng như mở rộng quan hệ với các nước đối tác, đối thoại bên ngoài.

Những kiến nghị của AIPA trên nhiều lĩnh vực đã và đang tác động tích cực tới việc hoạch định chính sách, xây dựng và giám sát việc thực thi pháp luật của các nước thành viên ASEAN.

Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng Đại hội đồng AIPA-31 sẽ đưa ra những biện pháp thiết thực và hữu hiệu nhằm giải quyết tốt những vấn đề mà các nước trong khu vực cùng quan tâm, tạo động lực thúc đẩy thực hiện mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 dựa trên 3 trụ cột: chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội.

Tổng Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; chính sách đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động tích cực hội nhập khu vực và quốc tế..., sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Là thành viên của AIPA và nhất là trong nhiệm kỳ làm Chủ tịch AIPA và Chủ tịch ASEAN, Việt Nam sẽ làm hết sức mình để cùng các nước thành viên phấn đấu xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh như mục tiêu đã đề ra.

Các vị trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội các nước phát biểu cảm ơn Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã dành thời gian tiếp, bày tỏ niềm vinh hạnh được đến Thủ đô Hà Nội trong không khí tưng bừng, phấn khởi chào đón Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, được chứng kiến những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.

Các trưởng đoàn đánh giá cao những đóng góp tích cực, hiệu quả của Quốc hội Việt Nam trong suốt nhiệm kỳ Chủ tịch AIPA (2009-2010), đặc biệt là công tác chuẩn bị chu đáo mọi mặt cho Đại hội đồng AIPA-31.

Các trưởng đoàn cho rằng những vấn đề dự kiến đưa ra thảo luận tại Đại hội đồng đều nhận được sự đồng tình của các nước thành viên, phản ánh mối quan tâm chung của cả khu vực; khẳng định sẽ cùng các thành viên khác phối hợp chặt chẽ với nước chủ nhà, tích cực đóng góp vào thành công của Đại hội đồng AIPA-31./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục