Tổng Bí thư tiếp TTK Đảng Frelimo của Mozambique

Tại buổi tiếp chiều 2/8, Tổng Bí thư mong muốn hai Đảng sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác, đưa hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất hơn.
Chiều 2/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật ông Filipe Chimoio Paunde, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Thư ký dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique (Frelimo) đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh Tổng Thư ký Filipe Chimoio Paunde thăm lại Việt Nam; chúc mừng thành công của Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique và bày tỏ tin tưởng rằng với những Nghị quyết được thông qua tại Đại hội, nhân dân Mozambique sẽ giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hòa hợp dân tộc và tiến bộ xã hội, vì lợi ích của nhân dân Mozambique.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thông báo với Tổng thư ký Filipe Chimoio Paunde một số nét về tình hình Việt Nam, những thành tựu và thách thức mà Việt Nam đang phải đương đầu; đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Đảng, nhất là trên các lĩnh vực viễn thông, nông nghiệp, giáo dục, y tế; hoan nghênh việc hai Đảng ký tiếp Thỏa thuận Hợp tác cho giai đoạn 2013-2017.

Tổng Bí thư bày tỏ mong muốn hai Đảng sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác, đưa hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất hơn, hiệu quả hơn, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Về phần mình, Tổng thư ký Filipe Chimoio Paunde bày tỏ xúc động và vui mừng được trở lại thăm Việt Nam; cảm ơn sự tiếp đón trọng thị và những tình cảm tốt đẹp mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho đoàn.

Ông Filipe Chimoio Paunde đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong thời gian qua, cũng như vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Ông Filipe Chimoio Paunde thông báo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết quả tốt đẹp của cuộc Hội đàm với Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh làm Trưởng đoàn; thông báo một số nét lớn về tình hình Mozambique kể từ sau Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique, cũng như tình hình khu vực nam châu Phi gần đây.

Tổng thư ký Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique bày tỏ mong muốn thúc đẩy và mở rộng hơn nữa quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai đảng, hai nước trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, thương mại, đầu tư…

Trước đó, Đoàn đại biểu Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique đã hội đàm với Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, dẫn đầu.

Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm và thảo luận các biện pháp thúc đẩy và mở rộng hơn nữa quan hệ song phương giữa hai Đảng, hai nước.

Sau hội đàm, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân, và ông Sécgiô Pantiê, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương phụ trách công tác tổ chức của Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique đã thay mặt lãnh đạo hai Đảng ký kết Thỏa thuận Hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique.

Trong thời gian ở thăm Việt Nam, Đoàn đại biểu Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique sẽ làm việc với Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) và thăm, tìm hiểu thực tế tại một số cơ sở nuôi trồng thủy-hải sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục