Tổng Bí thư và phái đoàn thăm thành phố Auckland

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Viện nghiên cứu cây trồng và thực phẩm tại Auckland.
Sáng 11/9, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Wellington, đi thăm thành phố Auckland của New Zealand.

Ngay sau khi đến thành phố Auckland, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Viện nghiên cứu cây trồng và thực phẩm. Được thành lập ngày 1/12/2008, viện có hơn 900 nhân viên làm việc ở các thành phố của New Zealand, châu Âu, Mỹ và Australia.

Các hoạt động nghiên cứu của viện nhằm nâng cao giá trị các sản phẩm rau quả, cây trồng và thực phẩm.

Trong hợp tác với Việt Nam, Viện nghiên cứu cây trồng và thực phẩm phối hợp với Viện nghiên cứu cây ăn quả miền Nam thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam triển khai Dự án phát triển hệ thống sản xuất nông nghiệp theo hướng tiên tiến cho các nhà sản xuất và xuất khẩu thanh long ở hai tỉnh Bình Thuận và Tiền Giang.

Mục đích của dự án này nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh của các hộ sản xuất thanh long trên thị trường quốc tế.

Sau khi nghe các nhà khoa học của viện giới thiệu về phương pháp bảo quản rau quả sau thu hoạch và tạo giống mới bằng phương pháp gen, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cho biết, ngoài hai vấn đề trên, Việt Nam rất quan tâm đến việc xây dựng các mô hình nghiên cứu khoa học thích hợp.

Tổng Bí thư đánh giá cao những kết quả nghiên cứu khoa học của viện; hoan nghênh sự hợp tác bước đầu của viện với các địa phương của Việt Nam.

Tổng Bí thư bày tỏ hi vọng trong thời gian tới, viện sẽ tăng cường hợp tác với các đơn vị nghiên cứu khoa học và sản xuất kinh doanh của Việt Nam để làm tăng giá trị, chất lượng và năng suất của các sản phẩm nông nghiệp, góp phần phục vụ lợi ích của nhân dân và sự phát triển bền vững của hai nước.

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đi thăm khu bảo tồn thiên nhiên và một trang trại trồng nho của thành phố Auckland.

Auckland là thành phố lớn nhất của New Zealand với diện tích 637km2 và dân số 1,7 triệu người. Thành phố Auckland là trung tâm thương mại, bán lẻ và được coi là cửa ngõ của New Zealand trong lĩnh vực du lịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục