Tổng biên tập của tờ Playboy ở Mexico bị dọa giết

Tổng biên tập Playboy Mexico nhận được những lời đe dọa tính mạng sau khi cho đăng các đoạn trích cuốn tiểu sử Tổng thống Calderon.
Ông Gabriel Bauducco, Tổng biên tập tờ Playboy ở Mexico, cho biết đã nhận được những lời đe dọa tính mạng sau khi tạp chí này cho đăng những đoạn trích từ cuốn tiểu sử Tổng thống Mexico sắp mãn nhiệm Felipe Calderon.

Ông Gabriel Bauducco cho biết đã nhận được hai lá thư điện tử có nội dụng đe dọa, trong đó có lá thư yêu cầu "dọn sạch" những trang báo có trích dẫn từ cuốn tự truyện có tên là "Felipe El Oscuro" do phóng viên người Argentina, Olga Wornat chấp bút.

Trước những lời đe dọa nêu trên, ông Bauducco, một phóng viên 40 tuổi tới từ Argentina, đã đệ đơn khiếu nại lên tòa án cũng như Ủy ban nhân quyền của thủ đô Mexico . Ông hiện cũng nhận được sự ủng hộ từ Article 19 - tổ chức tự do báo chí có trụ sở ở London.

Mexico là một trong những quốc gia nguy hiểm nhất đối với những phóng viên, đặc biệt là những phóng viên chọn những đề tài nhạy cảm để khai thác.

Theo một số liệu chính thức, khoảng 28 phóng viên đã bị sát hại tại quốc gia Mỹ Latinh này kể từ năm 2000./.
      

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục