Tổng biên tập mất việc vì tống tiền doanh nghiệp

Tổng biên tập Beijing Times đã ký hợp đồng trị giá 3 triệu Nhân dân tệ (475.000 USD) với Da Vinci để viết bài bênh vực công ty này.
Tổng biên tập một tờ báo có số lượng phát hành 1,2 triệu bản tại Trung Quốc, tờ Beijing Times, đã bị sa thải do có hành vi tống tiền một công ty sản xuất đồ nội thất sang trọng tại nước này.

Tờ Beijing News cho biết ông Cui Bin bị sa thải vào hôm thứ Sáu do đã “làm ăn” với công ty nội thất mang tên Da Vinci.

Trong một phóng sự phát tháng 7/2011 kênh Truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đã  cáo buộc Da Vinci đã quảng cáo một số đồ nội thất của họ có xuất xứ từ Italy, nhưng trên thực tế là được sản xuất ở trong nước, sau đó được chuyển tới Thượng Hải và đóng mác “hàng nhập khẩu.”

CCTV cũng cáo buộc Da Vinci đã sử dụng loại gỗ dán rẻ tiền để sản xuất các loại đồ nội thất xa xỉ.

Sau khi phóng sự trên được phát, Cui Bin đã ký hợp đồng trị giá 3 triệu Nhân dân tệ (475.000 USD) với Da Vinci để viết bài bênh vực công ty này.

Tuy nhiên, tạp chí chuyên về điều tra Caixin đã phát hiện ra rằng Cui Bin đã chủ động tống tiền doanh nghiệp.

Công ty Da Vinci nói rằng họ là nạn nhân của một vụ tống tiền có liên quan tới phóng sự được phát trên CCTV.

Theo AFP, công ty này cũng đã phải chi rất nhiều tiền để đánh bóng lại thương hiệu sau vụ bê bối nói trên./.

(AFP/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục