Tổng cục Cảnh sát huy động tối đa lực lượng duy trì an ninh Tết

Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cho biết sẽ huy động tối đa lực lượng, tấn công trấn áp quyết liệt tội phạm, bảo vệ cho nhân dân đón Tết vui Xuân.
Tổng cục Cảnh sát huy động tối đa lực lượng duy trì an ninh Tết ảnh 1Lực lượng chức năng Thành phố Hồ Chí Minh ra quân trấn áp tội phạm. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 28/1, Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, cho biết để triển khai, thực hiện có hiệu quả các Công điện của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 và các lễ hội đầu năm, Tổng cục Cảnh sát sẽ huy động tối đa lực lượng, tấn công trấn áp quyết liệt tội phạm đặc biệt trong đấu tranh với các vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, buôn lậu, gian lận thương mại, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo vệ cho nhân dân đón Tết vui Xuân.

Theo tổng hợp của Tổng cục Cảnh sát, tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và pháo; tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và các vi phạm trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới sẽ còn tiềm ẩn rất phức tạp.

Tổng cục Cảnh sát, Công an các đơn vị, địa phương cần tăng cường thời lượng, nội dung và đa dạng hóa các biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân; tổ chức ký cam kết đối với các hộ kinh doanh, học sinh, sinh viên... thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, không tiếp tay cho hàng lậu, hàng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát công khai tại các tuyến, địa bàn trọng điểm để phát hiện, xử lý các vi phạm, kiên quyết ngăn chặn hành vi sử dụng pháo, đốt thả “đèn trời” trái phép, không để tái diễn tình hình phức tạp.

Các đơn vị triển khai các kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các địa điểm bắn pháo hoa, các sự kiện kinh tế-xã hội và và hoạt động vui chơi, giải trí của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán.

Theo Tổng cục Cảnh sát, năm 2014, lực lượng Cảnh sát đã tập trung lực lượng, làm tốt công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, buôn lậu, gian lận thương mại, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Các đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 952 vụ, 1.301 đối tượng sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; thu 514 khẩu súng các loại, 6.257 viên đạn, 49 quả lựu đạn, 6.000kg và 2.619 thỏi thuốc nổ, 21.244 kíp nổ các loại.

Tình trạng các đối tượng sử dụng vũ khí nóng phục vụ mục đích phạm tội diễn ra nghiêm trọng (chủ yếu là các vụ do mâu thuẫn, thù tức cá nhân, một số vụ mang tính chất thanh toán theo kiểu “xã hội đen,” đòi nợ thuê, các vụ án về ma túy...), khi có vũ khí trong tay bọn tội phạm manh động hơn, sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị phát hiện, bắt giữ.

Điển hình là vụ các đối tượng phạm tội dùng súng giải quyết mâu thuẫn trong khi chơi đá gà giữa các băng nhóm tội phạm ở Bình Dương và Bình Thuận, khi bị vây bắt đã cố thủ trong nhà dân chống trả quyết liệt, làm một người dân bị thương, lực lượng Công an đã bắt giữ tám đối tượng, thu bốn khẩu súng.

Riêng qua các vụ án ma túy năm 2014 đã thu 94 khẩu súng các loại, 2.049 viên đạn, bốn lựu đạn và mìn tự chế.

Công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện, bắt giữ 582 vụ, 696 đối tượng tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép pháo; thu 19.086kg pháo, 5.378 quả, 193 bánh pháo các loại.

Trong công tác đấu tranh buôn lậu, gian lận thương mại, toàn lực lượng phát hiện, điều tra 8.966 vụ, 8.163 đối tượng buôn lậu, hàng cấm, hàng giả; thu hồi 305,563 tỷ đồng (buôn lậu 2.544 vụ; vận chuyển trái phép 168 vụ; hàng cấm 5.789 vụ; hàng giả 465 vụ)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục