Tổng cục Chính trị nâng hiệu quả công tác chính trị trong toàn quân

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục nâng hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đảng, chính trị trong toàn quân, giữ vững hình ảnh tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới.
Tổng cục Chính trị nâng hiệu quả công tác chính trị trong toàn quân ảnh 1Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sáng 4/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (22/12/1944-22/12/2019).

Tham dự sự kiện có Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các tướng lĩnh, sỹ quan nguyên lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ đang sinh sống tại khu vực phía Nam.

Tại buổi gặp mặt, Đại tướng Lương Cường thông tin đến các đại biểu về tình hình thế giới và trong nước; kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời gian qua.

Đại tướng Lương Cường khẳng định trong bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều biến động, toàn quân vẫn luôn vững vàng về chính trị, phát huy truyền thống tốt đẹp của quân đội nhân dân cách mạng Việt Nam qua 75 năm xây dựng và trưởng thành, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Theo Đại tướng Lương Cường, trong thời gian tới, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong bất kỳ tình huống nào, đảm bảo quân đội luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho.

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân; đẩy mạnh công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác dân vận, củng cố quan hệ quân-dân, giữ vững hình ảnh tốt đẹp của người Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới...

[Quân ủy Trung ương tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2019]

Nhân dịp này, Đại tướng Lương Cường gửi lời thăm hỏi ân cần đến các tướng lĩnh, sỹ quan nguyên lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã về hưu, chúc các tướng lĩnh, sỹ quan, cựu chiến binh cơ quan Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam mãi là tấm gương sáng mẫu mực để các cán bộ, chiến sỹ Tổng cục Chính trị ngày nay phấn đấu noi theo, góp phần tích cực xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Phát biểu tại gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Ngọ, nguyên Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, thay mặt các cựu chiến binh Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tại khu vực phía Nam bày tỏ sự tự hào về những thành tựu to lớn mà các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Tổng cục Chính trị đã đạt được trên mặt trận công tác Đảng, công tác chính trị của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Khắc Ngọ khẳng định, các cựu chiến binh Tổng cục Chính trị sẽ phát huy bản lĩnh đã được rèn luyện trong những năm tháng công tác tại cơ quan Tổng cục Chính trị để tiếp tục phấn đấu, gìn giữ, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, phát huy truyền thống vẻ vang "Trung thành, kiên định; gương mẫu, tiêu biểu; nguyên tắc, dân chủ; chủ động, sáng tạo; nhạy bén, sắc sảo; đoàn kết, thống nhất; quyết chiến, quyết thắng" của Tổng cục Chính trị, tiếp tục sống có ích, trở thành tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ noi theo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục