Tổng cục Quản lý đất đai lên tiếng về tình trạng nhận "phí bôi trơn"

“Trong việc này, theo tôi lỗi là do cả cán bộ quản lý và người dân. Do đó phải chấn chỉnh cả hai phía, chứ không thể áp đặt, hay dồn lỗi cho cán bộ quản lý được.”
Tổng cục Quản lý đất đai lên tiếng về tình trạng nhận "phí bôi trơn" ảnh 1Có tình trạng đòi, nhận "phí bôi trơn" trong việc cấp sổ đỏ. (Ảnh minh họa. Hùng Võ/Vietnam+)

Liên quan đến thông tin muốn cầm được sổ đỏ trong tay, người dân phải bỏ ra một khoản "phí bôi trơn,” tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 10 do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức ngày 31/10, ông Đào Trung Chính, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) thừa nhận có thực trạng này, nhưng để có chứng cứ cụ thể là rất khó.

Theo ông Chính, để xảy ra thực trạng này, một phần lỗi là do của người dân không làm đúng quy trình, nhiều khi kê khai không đúng hồ sơ, biểu mẫu nên cán bộ không xử lý, dẫn đến tình trạng “cảm ơn”, “lót tay” cho nhanh việc.

“Trong việc này, theo tôi lỗi là do cả cán bộ quản lý và người dân. Do đó phải chấn chỉnh cả hai phía, chứ không thể áp đặt, hay dồn lỗi cho cán bộ quản lý được,” ông Chính nhấn mạnh.

Trả lời câu hỏi của phóng viên báo chí về việc tại sao không xử lý ngay các trường hợp vi phạm đất hai, hay nhũng nhiễu trong việc cấp sổ đỏ, ông Chính cho rằng “việc xử lý không phải muốn là được, mà phải áp dụng theo luật, không thể đè xử lý ngay được.”

Đồng tình quan điểm trên, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho rằng việc nhũng nhiễu, hay "lót" khoản "phí bôi trơn" trong việc cấp sổ đỏ là vấn đề rất nhức nhối, không phải môi người dân gặp phải, mà ngay cả các đồng chí (phóng viên, nhà báo) khi đi làm sổ đỏ nhiều khi cũng gặp khó khăn.

Do đó, "để chấn chỉnh việc này, cần phải có hướng dẫn cụ thể đồng thời cũng phải đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với từng địa phương cụ thể," Thứ trưởng Trần Hồng Hà nói.

Thông tin thêm tại cuộc họp báo, lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai cho biết, đến nay, các địa phương đã cơ bản hoàn thành mục tiêu cấp sổ đỏ. Cả nước cũng đã cấp được 41,7 triệu sổ với tổng diện tích 22,9 triệu ha, đạt gần 95%.

Ngoài ra, trong tháng 10, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã tiếp nhận, phân loại và xử lý hơn 400 lượt đơn khiếu nại, tố cáo; tiếp 37 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo với tổng số hơn 440 người.

Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục tập trung giải quyết các vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao, các vụ việc tồn đọng, kéo dài thuộc trách nhiệm của Bộ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục