Tổng điều tra dân số diễn ra suôn sẻ

Ngày 4/4, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Hà Nội cho biết, đã thực hiện điều tra được 211.045 hộ (trong đó có 19.828 hộ điều tra mẫu) sau 3 ngày tiến hành tổng điều tra trên địa bàn.

Ngày 4/4, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Hà Nội cho biết, đã thực hiện điều tra được 211.045 hộ (trong đó có 19.828 hộ điều tra mẫu) sau 3 ngày tiến hành tổng điều tra trên địa bàn.

Ba ngày đầu ra quân, 100% điều tra viên đã tiến hành điều tra tại các địa bàn. Do các cấp chính quyền đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền nên điều tra viên đã tiếp cận được các hộ gia đình và phần lớn đều tiến hành phỏng vấn thuận lợi.

Nhiều Ban chỉ đạo cấp xã quan tâm chỉ đạo sát sao, tập trung thống nhất, đảm bảo theo đúng quy định trong phương án và tài liệu về công tác tuyên truyền, đặc biệt là trên phương tiện truyền thông đại chúng như loa, đài, băng rôn, khẩu hiệu... Việc thu thập thông tin từ các hộ trên địa bàn sẽ hoàn thành trước ngày 20/4.

Tại tỉnh Bình Dương Cục trưởng Cục Thống kê Bình Dương Võ Công Thành cho biết: sau 3 ngày triển khai Tổng điều tra dân số và nhà ở, 7 huyện, thị xã đã thực hiện điều tra 73.365 hộ, đạt 15,57%; trong đó đạt tiến độ cao nhất là huyện Dầu Tiếng ( 21,4%), Phú Giáo (19,8%), Bến Cát ( 17,6%).

Cục Thống kê đã cử cán bộ xuống các huyện giám sát, kiểm tra và hỗ trợ các điều tra viên thực hiện ghi đúng theo như nội dung đã được tập huấn. Những nơi được lãnh đạo cấp ủy và chính quyền quan tâm chỉ đạo sát sao, việc điều tra rất khả quan về tiến độ và chất lượng.

Tại địa bàn khó khăn nhất là các khu có nhiều nhà trọ của dân nhập cư, chính quyền địa phương phối hợp các chủ nhà trọ và các tổ điều tra lên kế hoạch gặp gỡ công nhân lao động nhập cư để lấy nội dung kê khai, tiến độ thực hiện rất nhanh./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục