Tổng giám đốc dùng nhà công vụ sai quy chế

Chiều 16/4, ông Nguyễn Tấn Bền, Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sẽ gấp rút xác minh vụ Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán sử dụng sai quy chế căn nhà công vụ số 1323-lô C, chung cư Ngô Tất Tố, phường 19, quận Bình Thạnh.

Chiều 16/4, ông Nguyễn Tấn Bền, Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sẽ gấp rút xác minh vụ Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán sử dụng sai quy chế căn nhà công vụ số 1323-lô C, chung cư Ngô Tất Tố, phường 19, quận Bình Thạnh.
 
Cụ thể, ông Trần Đắc Sinh đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán, đã được bố trí căn hộ trên theo tiêu chuẩn nhà công vụ. Tuy nhiên, trong hai năm gần đây, ông Sinh đã không còn ở tại đó mà chuyển về sống tại số 7 đường 1E, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.
 
Đáng lẽ sau khi có nhà riêng thì căn hộ này phải được bàn giao lại cho Sở Xây dựng để bố trí cho cán bộ khác có nhu cầu, thế nhưng gia đình con trai cả của ông Sinh, đã tiếp tục sử dụng căn hộ này làm nơi ở.
 
Trước đó, ngày 2/3/2009, Phòng Quản lý nhà thuộc Sở Xây dựng đã phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân phường 19, quận Bình Thạnh, Ban quản trị chung cư Ngô Tất Tố, tiến hành kiểm tra hiện trạng sử dụng căn hộ số 1323-lô C.
 
Kết quả kiểm tra sơ bộ ban đầu cho thấy, căn hộ này không được sử dụng đúng mục đích, trái với quy chế về quản lý và sử dụng nhà ở công vụ được ban hành theo Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND, ngày 5/2/2007 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục