Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano chuẩn bị đến thăm Iran

Tổng Giám đốc cơ quan IAEA Yukiya Amano sẽ đến Iran ngày 18/12 để thảo luận về việc Tehran thực thi các thỏa thuận với Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức).
Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano chuẩn bị đến thăm Iran ảnh 1Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 16/12, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) thông báo Tổng Giám đốc cơ quan này Yukiya Amano sẽ đến Iran vào ngày 18/12 để thảo luận về việc Tehran thực thi các thỏa thuận với Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức).

Trong một tuyên bố, IAEA cho biết chuyến thăm này là một phần của các cuộc tiếp xúc cấp cao thường xuyên giữa cơ quan này với Iran.

Hồi tháng trước, Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano đã bày tỏ "quan ngại" về việc Iran đã lần thứ 2 vượt mức giới hạn dự trữ nước nặng 130 tấn được quy định trong thỏa thuận hạt nhân với Nhóm P5+1, còn gọi là Kế hoạch Hành động chung Toàn diện (JCPOA), kể từ khi thỏa thuận này có hiệu lực vào đầu năm 2016. Sau đó, Iran đã chuyển 11 tấn nước nặng vượt giới hạn tới Oman và bán cho một bên mua.

Chuyến thăm cũng diễn ra trong bối cảnh Iran liên tục phàn nàn việc Mỹ có thể không tuân thủ thỏa thuận này, đặc biệt sau việc ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 13/12 đã yêu cầu các nhà khoa học nước này tiến hành phát triển các hệ thống dùng cho tàu thuỷ chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Động thái này được đưa ra nhằm đáp trả một nghị quyết của Quốc hội Mỹ, theo đó kéo dài một số lệnh cấm vận đối với Tehran, qua đó có thể dễ dàng tái áp đặt các lệnh cấm vận khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục