Tổng Giám đốc IMF là "nhân chứng hỗ trợ" điều tra

Tòa án Tư pháp của Pháp chỉ định bà Christine Lagarde, Tổng Giám đốc IMF, làm "nhân chứng hỗ trợ" điều tra cáo buộc tham nhũng.
Tòa án Tư pháp của Pháp ngày 25/5 đã chỉ định bà Christine Lagarde, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), làm "nhân chứng hỗ trợ" điều tra cáo buộc tham nhũng liên quan vụ tranh chấp kéo dài 15 năm giữa ngân hàng Crédit Lyonnais và tỷ phú Pháp Bernard Tapie.

Quyết định trên của tòa án đồng nghĩa với việc bà Lagarde không bị điều tra chính thức nhưng vẫn tiếp tục bị triệu tập thẩm vấn và có thể bị buộc tội sau đó.

Sau khi bà Lagarde đến tòa ngày 23/5, các công tố viên đã thẩm vấn về vai trò của bà cũng như phương thức giải quyết tranh chấp giữa tỷ phú Tapie và ngân hàng Crédit Lyonnais liên quan đến vụ mua bán tập đoàn Adidas của ông này hồi năm 1993.

Tỷ phú Tapie cáo buộc ngân hàng Crédit Lyonnais đã chủ tâm dìm giá tài sản này của ông vào thời điểm đó và đòi nhà nước - từng là cổ đông chính của ngân hàng này - phải bồi thường.

[Bà Lagarde có nguy cơ mất chức tổng giám đốc IMF]

Năm 2007, bà Lagarde, khi đó giữ chức Bộ trưởng Tài chính Pháp, đã chỉ định một nhóm chuyên gia làm trọng tài giải quyết vụ tranh chấp và các trọng tài đã tán thành cáo buộc của ông Tapie, nhờ đó ông này được bồi thường 285 triệu euro từ công quỹ, tính cả lãi là 400 triệu euro (515 triệu USD), vào năm 2008.

Giới truyền thông cho rằng khoản bồi thường này đã giúp ông Tapie trả được số nợ khổng lồ vào thời điểm ông đã phá sản.

Phát biểu với báo giới sau cuộc thẩm vấn, bà Lagarde cho biết: "Tôi có thể cung cấp đầy đủ thông tin để chứng minh rằng tôi luôn hành động vì lợi ích quốc gia và tuân thủ luật pháp."

Bà Lagarde nhấn mạnh "việc tòa chỉ định tôi làm nhân chứng đã chứng tỏ điều đó. Tôi sẽ trở về Washington để tiếp tục công việc tại IMF và báo cáo với ban Giám đốc về vụ việc này.”

Bà Lagarde giữ chức Tổng Giám đốc IMF từ tháng 6/2011, sau khi người tiền nhiệm Dominique Strauss-Kahn từ chức vì dính líu tới một vụ bê bối tình dục.

Trước khi được bầu vào vị trí Tổng Giám đốc IMF, ban lãnh đạo của tổ chức này đã biết rõ việc bà Lagarde có liên quan pháp lý đến vụ việc trên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục