Tổng Giám mục Hà Nội đánh giá cao sự phát triển của Thủ đô

Chúc Tết Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Hồng y Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Hà Nội đánh giá cao những thành quả mà Thủ đô Hà Nội đạt được trong thời gian qua.
Tổng Giám mục Hà Nội đánh giá cao sự phát triển của Thủ đô ảnh 1Hồng y Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Hà Nội. (Nguồn: Nguyễn Dân/TTXVN)

Chúc Tết Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ngày 5/2, Hồng y Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Hà Nội đánh giá cao những thành quả mà Thủ đô Hà Nội đạt được trong thời gian qua.

Hồng y bày tỏ niềm vui và vinh dự khi có 7% dân số Thủ đô là người công giáo và thời gian qua đồng bào công giáo cũng luôn đoàn kết, hăng say lao động sản xuất để xây dựng đất nước nói chung và Thủ đô nói riêng phát triển.

Về phía chính quyền Hà Nội thời gian qua đã có nhiều giúp đỡ, Hồng y hy vọng thời gian tới thành phố sẽ tiếp tục có nhiều chính sách tạo thuận lợi trong đời sống cho đồng bào giáo dân.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã gửi lời chúc mừng năm mới tới Hồng y Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Hà Nội cùng toàn thể đồng bào giáo dân năm mới Ất Mùi nhiều niềm vui, hạnh phúc.

Ông Nguyễn Thế Thảo đánh giá, những năm gần đây Hà Nội phát triển rất mạnh. Năm 2014 thành phố mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng vẫn tiếp tục đà tăng trưởng cao hơn năm trước và 23 chỉ tiêu đặt ra đều hoàn thành. Vì vậy, công tác an sinh xã hội cũng được thành phố quan tâm nhiều hơn, đặc biệt là có nhiều cơ chế chính sách giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc, tôn giáo. Trong sự phát triển đó, có phần đóng góp rất lớn của đồng bào Thiên chúa giáo.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng thuận từ phía Hồng y cũng như toàn thể đồng bào giáo dân, để cùng đồng hành xây dựng Thủ đô văn minh, phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục