Tổng hội người Campuchia gốc Việt kỷ niệm 10 năm thành lập

Qua 10 năm, Tổng Hội người Campuchia gốc Việt Nam đã xây dựng và từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức hội từ trung ương xuống đến các phường/xã.

Sáng 20/12, tại Phnom Penh, Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập, đánh dấu sự trưởng thành của cộng đồng Việt kiều tại Campuchia.

Qua 10 năm thành lập, Tổng Hội người Campuchia gốc Việt Nam đã xây dựng và từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức hội từ trung ương xuống đến các phường/xã, tiến hành đại hội và bầu ra Ban chấp hành Tỉnh hội Việt kiều tại 20/24 tỉnh, thành của Campuchia để giúp đỡ, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của bà con Việt kiều sinh sống tại Campuchia.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, Công sứ Lại Xuân Chiến, đại diện Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, đại diện Ủy ban Nhân dân, Tỉnh ủy, Thành ủy của 11 tỉnh, thành phố Việt Nam, một số cơ quan đơn vị trong nước và đại diện các thế hệ cán bộ cấp Hội Việt kiều và bà con Việt kiều tại Campuchia cùng tham dự lễ kỷ niệm.

Ông Sai Omnang, trợ lý Chủ tịch Quốc hội Campuchia, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Lễ nghi-Tôn giáo Campuchia, Ủy viên Hội đồng Dân tộc Mặt trận Đoàn kết, phát triển Tổ quốc Campuchia cùng đại diện Cục phát triển Bộ Quốc phòng Campuchia, đại diện chính quyền Đô thành Phnom Penh tham dự buổi lễ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục