Tổng hội VN tại Lào gặp mặt kỷ niệm Quốc khánh

Tối 19/8, Tổng hội Việt Nam tại Lào đã tổ chức gặp mặt mừng kỷ niệm Quốc khánh, Đại lễ 1.000 năm và ngày thành lập Tổng hội.
Tối 19/8, tại Vientiane, Tổng hội Việt Nam tại Lào đã tổ chức gặp mặt mừng kỷ niệm Quốc khánh, Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội và ngày thành lập Tổng hội (19/8/2009).

Tới dự có Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào-Việt Phankham Viphavan; Phó Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước Saynhamang Vongsac; Đại sứ Việt Nam tại Lào Tạ Minh Châu cùng nhiều cán bộ và các ban, ngành.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Tổng hội Hoàng Diểu đã điểm lại một số thành tích của Tổng hội trong một năm qua.

Năm qua, Tổng hội đã ủng hộ 50 triệu đồng cho đồng bào trong nước chịu ảnh hưởng cơn bão Ketsana, ủng hộ 20 triệu kip cho đại hội Đảng bộ Bolikhamxai, ủng hộ 1.000 USD cho đồng bào các vùng lũ lụt tỉnh Attapu, ủng hộ 20.000 USD xây dựng và hoàn thiện các trường học của con em Việt kiều, xây hai căn nhà tình thương trị giá 12.000 USD…

Tổng hội đã đề nghị Nhà nước Lào tặng thưởng huân, huy chương đợt 1 cho 59 Việt kiều có công với cách mạng Lào; phối hợp với các đoàn nghệ thuật trong nước biểu diễn phục vụ các ngày lễ lớn, đặc biệt phối hợp với đài truyền hình kỹ thuật số VTC tổ chức thành công cầu truyền hình Hà Nội-Vientiane-Paris/UNESCO.

Tổng hội còn kết hợp với Đại sứ quán và Bộ Giáo dục Lào giúp đỡ con em Việt kiều có được 14 suất học bổng học đại học tại Việt Nam. Tổng hội rất coi trọng việc dạy và học tiếng Việt cho con em Việt kiều, tổ chức chu đáo cho con em Việt kiều trở về Việt Nam tham dự trại hè cùng nhiều hoạt động khác.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Đại sứ Tạ Minh Châu trân trọng biểu dương các hoạt động ý nghĩa của Tổng hội và mong Tổng hội tiếp tục nỗ lực hết sức, động viên cộng đồng Việt kiều đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, thực hiện nhiều công việc có ý nghĩa để chào mừng những ngày lễ lớn của dân tộc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục