Tổng kết Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2014

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2014 được triển khai rộng khắp, góp phần quan trọng trong hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.
Tổng kết Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2014 ảnh 1Thanh niên tình nguyện tham gia làm đường bêtông ở Bến Tre. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 18/8, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2014.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Nguyễn Đắc Vinh chủ trì Hội nghị.

Với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2014 được triển khai rộng khắp, toàn diện, hiệu quả, thu hút đông đảo thanh niên tham gia, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.

Triển khai Chiến dịch, các đội hình thanh niên tình nguyện đã xây mới hơn 2.017km đường giao thông nông thôn; tu sửa hơn 7.000km đường giao thông nông thôn; xây mới 231 cầu giao thông nông thôn; nạo vét hơn 16.300 km kênh mương nội đồng; thắp sáng 1.982 km đường quê; sửa chữa 7.270 nhà văn hóa thôn; 222 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi được xây dựng mới...

Hoạt động Tiếp sức mùa thi được triển khai tới 38 tỉnh, thành đoàn, thu hút trên 95 nghìn thanh niên tình nguyện tham gia. Các tình nguyện viên đã giúp đỡ trên 1 triệu lượt thí sinh và người nhà. Các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng văn minh đô thị được các cấp bộ đoàn triển khai rộng khắp trên nhiều mặt trận với nhiều nội dung phong phú.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến tham luận cho rằng bên cạnh những kết quả đạt được, Chiến dịch thanh niên tình nguyện còn tồn tại nhiều hạn chế như: mặc dù xác định từ sớm việc tổ chức các hoạt động tình nguyện hè theo nhóm đối tượng nhưng chuyển động ở một số tỉnh, thành còn chậm.

Ở một số địa phương, việc tập hợp, định hướng để phát huy tính tích cực của các đội tình nguyện tự phát chưa được quan tâm. Tại một số tỉnh, thành đoàn, các hoạt động của Chiến dịch chưa có tính rộng khắp, không đồng đều giữa các địa bàn, chưa tạo được sự lan tỏa trong đối tượng thanh niên và toàn xã hội.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh, để Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè huy động được đông đảo thanh niên tình nguyện tham gia , các cấp bộ đoàn cần bám sát 5 yêu cầu của hoạt động tình nguyện trong quá trình chỉ đạo.

Tại Hội nghị, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho 23 tập thể có thành tích nổi bật trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục