Tổng kết kinh nghiệm làm Chủ tịch ASEAN 2010

Hội thảo tổng kết kinh nghiệm Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2010, do Bộ Ngoại giao tổ chức, đã diễn ra tại Hà Nội.
Ngày 17/3, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội thảo tổng kết kinh nghiệm Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 2010.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đào Việt Trung đã điểm lại những thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được trong Năm Chủ tịch ASEAN 2010 và khẳng định Việt Nam đã hoàn thành suất sắc vai trò Chủ tịch ASEAN, góp phần đẩy mạnh một bước việc thực hiện Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN trên cả ba trụ cột: chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội, tăng cường đoàn kết nội khối và liên kết khu vực, đưa bộ máy mới của Hiến chương ASEAN đi vào vận hành một cách đầy đủ, hiệu quả và tăng cường quan hệ của ASEAN với các đối tác, qua đó khẳng định vai trò và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

Theo Thứ trưởng Đào Việt Trung, bên cạnh những thành tựu về nội dung, Việt Nam cũng đã làm tốt công tác tổ chức, điều hành, công tác lễ tân hậu cần, tuyên truyền, an ninh-y tế và được dư luận các nước đánh giá rất cao.

Thứ trưởng khẳng định thành công của Năm Chủ tịch ASEAN 2010 của Việt Nam là kết quả các nỗ lực và quyết tâm cao của Đảng và Nhà nước, tinh thần trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo của cán bộ Bộ Ngoại giao và các bộ, ban, ngành, địa phương, sự ủng hộ của người dân trong cả nước.

Tại hội thảo, đại diện các bộ, ban, ngành đã thảo luận sâu về kinh nghiệm trong một số vấn đề cụ thể như xác định chủ đề trọng tâm của năm Chủ tịch ASEAN, xây dựng và vận động thúc đẩy các sáng kiến, xây dựng văn kiện hội nghị và xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh trong quá trình xây dựng văn kiện, tăng cường quan hệ đối ngoại của ASEAN, phát huy vai trò Chủ tịch ASEAN tại các diễn đàn khác, cũng như các công tác điều phối, an ninh, lễ tân, hậu cần của nước chủ tịch…

Các đại biểu nhất trí rằng thành quả to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong Năm Chủ tịch ASEAN là do chúng ta đã xác định rõ định hướng, mục tiêu và ưu tiên của Năm Chủ tịch; kết hợp hài hòa lợi ích quốc gia với lợi ích chung của ASEAN và các đối tác; có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt từ sớm; có sự chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ; có sự phối hợp chặt chẽ, điều phối đồng bộ giữa các bộ, ban, ngành, địa phương.

Một yếu tố không kém phần quan trọng đó chính là tinh thần làm việc quên mình và trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ trực tiếp tham gia các sự kiện, hoạt động của ASEAN.

Kết luận hội thảo, Thứ trưởng Đào Việt Trung cho rằng những kinh nghiệm của Việt Nam trong Năm Chủ tịch ASEAN 2010 được các đại biểu nêu tại Hội thảo là những bài học quý giá, không những có ý nghĩa khoa học mà còn mang tính thực tiễn cao.

Những bài học và kinh nghiệm này sẽ giúp Việt Nam triển khai những bước đi và công việc tiếp theo trong tham gia hợp tác ASEAN thời gian tới, từ đó tạo cơ sở thuận lợi hỗ trợ quá trình hội nhập khu vực và quốc tế hiệu quả hơn./.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục