Tổng lãnh sự quán Belarus tại New York dừng hoạt động theo yêu cầu

Các công tác lãnh sự đối với công dân Belarus sống tại khu vực do Tổng Lãnh sự quán Belarus tại New York phụ trách sẽ được chuyển cho Đại sứ quán tại Mỹ giải quyết.

Hãng thông tấn TASS (Nga) đưa tin Tổng Lãnh sự quán Belarus tại New York sẽ dừng hoạt động từ ngày 21/10 tới theo yêu cầu của phía Mỹ.

Thông báo đăng trên trang web của Tổng Lãnh sự quán Belarus tại New York nêu rõ các công tác lãnh sự đối với công dân Belarus sống tại khu vực do cơ quan này phụ trách sẽ được chuyển cho Đại sứ quán tại Mỹ giải quyết.

[Belarus bổ nhiệm đại sứ tại Mỹ sau hơn một thập kỷ bỏ trống]

Theo TASS, trong bối cảnh Mỹ nối lại các lệnh trừng phạt đối với Minsk, Bộ Ngoại giao Belarus đầu tháng Chín vừa qua đã yêu cầu Mỹ giảm nhân sự tại đại sứ quán nước này ở Minsk xuống còn năm người.

Phía Minsk cũng hủy quyết định chấp thuận bà Julie Fisher làm Đại sứ Mỹ tại Belarus.

Trong tháng Chín, Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makey cho biết nước này đã quyết định người giữ cương vị đại sứ tại Mỹ, nhưng nhận thấy việc cử đại sứ đến Mỹ trong điều kiện hiện tại là không hợp lý./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục