Tổng Lãnh sự quán ở Hong Kong và Macau kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau, Trung Quốc đã tổ chức tiếp khách nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Tổng Lãnh sự quán ở Hong Kong và Macau kỷ niệm Quốc khánh 2/9 ảnh 1Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong Hoàng Chí Trung phát biểu tại buổi chiêu đãi. (Xuân Tuấn​-Đức Nam/Vietnam+)

Tối 3/9, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau, Trung Quốc đã tổ chức tiếp khách nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đại diện cho Chính quyền Khu Hành chính Đặc biệt Hong Kong, Cục trưởng Cục Tài chính Hong Kong, ông Tăng Tuấn Hoa; đông đảo bạn bè quốc tế, đại diện bà con Việt kiều cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Hong Kong đã đến dự.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Hoàng Chí Trung bày tỏ, 70 năm qua, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, giành nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đề cập quan hệ với Trung Quốc, Tổng Lãnh sự Hoàng Chí Trung nêu rõ Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn cùng Trung Quốc phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện theo đúng phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt.

Từ đầu năm tới nay, quan hệ hai nước duy trì xu thế cải thiện tích cực. Lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì trao đổi, tiếp xúc thường xuyên, đặc biệt là chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hồi tháng 4 năm nay, hai bên đã đạt nhiều nhận thức chung quan trọng về việc thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung phát triển lành mạnh, ổn định trong thời gian tới.

Trong bối cảnh chung tốt đẹp của quan hệ Việt- Trung, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hong Kong, đặc biệt là kinh tế thương mại, văn hóa và du lịch, tiếp tục phát triển ổn định.

Theo số liệu thống kê của Hong Kong, trong 6 tháng đầu năm 2015, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 7,6 tỷ USD. Tính đến hết tháng 6/2015, Hong Kong có 918 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt hơn 16 tỷ USD, đứng thứ 6 trong số 103 quốc gia và khu vực đầu tư tại Việt Nam.

Tổng Lãnh sự Hoàng Chí Trung bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới, quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa Việt Nam và Hong Kong sẽ không ngừng được củng cố và phát triển.

Trước đó, ngày 1/9, Chi nhánh Vietnam Airlines tại Hong Kong đã tổ chức thành công giải thi đấu golf mở rộng mừng Quốc khánh với sự tham gia của gần 30 golf thủ đến từ các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Hong Kong và đại diện các đơn vị đối tác của Vietnam Airlines tại Hong Kong./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục