Tổng Liên đoàn Lao động sẻ chia khó khăn cùng người lao động TT-Huế

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao số tiền 500 triệu đồng hỗ trợ người dân và 500 triệu đồng cho các đoàn viên Công đoàn, người lao động trên địa bàn tỉnh khắc phục hậu quả, ổn định đời sống.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao hỗ trợ cho các đoàn viên, người lao động Thừa Thiên-Huế khắc phục hậu quả bão lũ. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao hỗ trợ cho các đoàn viên, người lao động Thừa Thiên-Huế khắc phục hậu quả bão lũ. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Chiều 5/11, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang dẫn đầu Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến thăm hỏi và trao hỗ trợ cho người dân, người lao động và đoàn viên Công đoàn bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại Thừa Thiên-Huế.

Những phần quà hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, động viên họ vượt lên khó khăn. Qua đó, phát huy được vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn đối với các đoàn viên, người lao động.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn của nhân dân Thừa Thiên-Huế nói chung và các đoàn viên Công đoàn, người lao động nói riêng do thiên tai gây ra trong thời gian qua.

Ngay sau khi có thông tin về thiệt hại nặng nề tại miền Trung, Tổng Liên đoàn đã có thư kêu gọi đoàn viên các cấp công đoàn chung tay quyên góp, hỗ trợ đồng bào miền Trung. Đó là những tình cảm chân thành, đáng trân trọng của các đoàn viên, người lao động trong tổ chức Công đoàn hướng đến cộng đồng; đặc biệt là các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn hơn.

[Hơn 10.000 công đoàn viên bị thiệt hại tài sản, nghỉ việc vì lũ lụt]

Ông Nguyễn Đình Khang cũng gửi lời cảm ơn chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế thời gian qua đã quan tâm, chia sẻ khó khăn của người lao động; ủng hộ các hoạt động của tổ chức Công đoàn các cấp tại địa phương. Qua đó, mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm, giúp đỡ các đoàn viên Công đoàn và người lao động trong thời gian đến tái thiết lại, ổn định cuộc sống.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao số tiền 500 triệu đồng hỗ trợ người dân và 500 triệu đồng cho các đoàn viên Công đoàn, người lao động trên địa bàn tỉnh khắc phục hậu quả, ổn định đời sống.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cũng đã đến thăm hỏi 2 gia đình công nhân bị thiệt mạng trong vụ sạt lở tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 (xảy ra ngày 12/10) và một trường hợp đoàn viên thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Huế bị sập nhà do mưa bão. Tại các nơi đến thăm, Đoàn công tác đã trao tặng số tiền 5 triệu đồng, hỗ trợ kịp thời cho các hoàn cảnh khó khăn vượt qua hoạn nạn.

Thay mặt người dân tỉnh Thừa Thiên-Huế, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn cám ơn sự hỗ trợ kịp thời của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sớm phân bổ tiền ủng hộ đến những hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo đúng người, đúng đối tượng./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục