Tổng Tham mưu trưởng Nga thăm Cuba

Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga Nikolay Makarov sẽ hội đàm với người đồng cấp Cuba Álvaro López Miera và thăm một số cơ sở quân sự.
Thêm một dấu hiệu cho thấy quan hệ ngày càng nồng ấm giữa Nga và Cuba, ngày 15/9, Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga Nikolay Makarov đã tới thủ đô Havana, bắt đầu chuyến thăm chính thức quốc đảo Caribe này.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Tham mưu trưởng Makarov sẽ hội đàm với người đồng cấp Cuba Álvaro López Miera và thăm một số cơ sở quân sự.

Nga và Cuba đã tăng cường đáng kể mối quan hệ hợp tác song phương từ năm ngoái, thông qua hàng loạt chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã chuyến thăm Cuba. Vài tuần sau đó, tàu khu trục Đô đốc Chabanenko trở thành tàu chiến đầu tiên của Nga tới Vịnh Havana kể từ năm 1991.

Tháng 2 vừa qua, Chủ tịch Cuba Raul Castro đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Nga sau khi nhận được cam kết của Mátxcơva hỗ trợ tài chính trị giá hơn 350 triệu USD.

Cuối tháng 7, Phó Thủ tướng Nga Igor Sechin đã thực hiện chuyến thăm Havana thứ 5 trong năm nay kèm theo khoản tín dụng 150 triệu USD dành cho nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục