Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga thăm Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov sẽ trao đổi với người đồng cấp nước chủ nhà Hulusi Akar về tình hình Syria, trước hết liên quan tới thỏa thuận ngừng bắn mới nhất.
Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga thăm Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1(Nguồn: hurriyetdailynews.com)

Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov ngày 15/9 đã tới Thổ Nhĩ Kỳ để trao đổi với người đồng cấp nước chủ nhà Hulusi Akar về tình hình Syria, trước hết liên quan tới thỏa thuận ngừng bắn mới nhất vừa đạt được tại đây.

Theo tuyên bố cùng ngày của Bộ Quốc phòng Nga, công tác đàm phán đã cho phép lãnh đạo quân đội hai nước "đưa ra những đánh giá của các bên liên quan về tình hình hiện tại ở Syria cũng như các bước đi cần thiết để giữ vững thỏa thuận ngừng bắn."

Bộ trên cũng cho biết ông Gerasimov và người đồng cấp Akar đã tái khẳng định "mong muốn chung về mở rộng đối thoại cũng như thúc đẩy hợp tác giữa quân đội hai nước."

Quan hệ giữa Ankara và Moskva vốn rạn nứt suốt hơn nửa năm qua, sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay tiêm kích của Nga hồi tháng 11/2015.

Tuy nhiên quan hệ này đã được hàn gắn trong thời gian gần đây, nhất là sau khi Thổ Nhĩ Kỳ phá vỡ một âm mưu đảo chính hồi trung tuần tháng 7 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục