Tổng thống Abbas: Palestine độc lập trong năm 2013

AFP và THX đưa tin ngày 31/12, Tổng thống Palestine Abbas cam kết rằng năm 2013 sẽ chứng kiến một Nhà nước Palestine độc lập.
AFP và THX đưa tin ngày 31/12, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cam kết rằng năm 2013 sẽ chứng kiến một Nhà nước Palestine độc lập.

Phát biểu tại trụ sở ở Bờ Tây, nhắc đến cuộc bỏ phiếu lịch sử của Liên hợp quốc theo đó nâng cấp quy chế ngoại giao của Palestine, ông Abbas cho hay: "Chúng ta đã có giấy khai sinh... và chúng ta muốn hoàn thành con đường tiến tới nền độc lập hoàn toàn. Năm 2013 sẽ là năm của một nhà nước và độc lập."

Cùng ngày, Tổng thống Israel Shimon Peres tuyên rằng nước này sẽ đàm phán với các thủ lĩnh phong trào Hamas nếu họ tuân thủ các điều kiện của Bộ Tứ (Mỹ, Nga, Liên minh châu Âu và Liên hợp quốc), bao gồm việc từ bỏ chủ nghĩa khủng bố và công nhận Israel.

Trước đó hôm 30/12 vừa qua, ông Peres đã chỉ trích Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cựu Ngoại trưởng Avigdor Lieberman vì lập trường chống Tổng thống Palestine Abbas./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục